Khai mạc triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh lần đầu tiên tại Việt Nam

Tối 9/12, Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh lần đầu tiên tại Việt Nam đã được khai mạc tại trung tâm thương mại Gigamall, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cánh đồng hoa hướng dương. Van Gogh có niềm đam mê mãnh liệt với loài hoa này.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cánh đồng hoa hướng dương. Van Gogh có niềm đam mê mãnh liệt với loài hoa này.

Với không gian triển lãm rộng 3.800 m2 bao gồm trong nhà và ngoài trời, triển lãm là sự kết hợp giữa những kiệt tác nghệ thuật của danh họa Van Gogh và công nghệ hiện đại. Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh là sự kết hợp ngoạn mục của kiệt tác nghệ thuật nhân loại và công nghệ hàng đầu thế giới.

Lần đầu tiên, công chúng Việt Nam có thể “bước vào” cuộc đời, thế giới hội họa, thậm chí tái hiện tác phẩm của người họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh thông qua các màn chiếu kỹ thuật số, công nghệ thực tế ảo, 3D mapping với hàng loạt tương tác mới lạ cùng âm nhạc kinh điển.

Triển lãm được thiết kế tỉ mỉ với bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan và tư vấn từ các bảo tàng lừng danh khắp thế giới như Pháp, Mỹ.

Triển lãm giới thiệu số lượng kỷ lục hơn 900 tác phẩm, kiến tạo hành trình tham quan độc nhất vô nhị với 16 “điểm đến”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trong buổi khai mạc triển lãm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trong buổi khai mạc triển lãm.

Có thể kể đến “Hành lang tương tác” - nơi du khách bước qua bóng gương ảo ảnh để quay trở về 133 năm về trước; “Vincent’s Land” - nơi lắng đọng câu chuyện cuộc đời; hay “Vincent’s Art” - không gian trưng bày hơn 150 tác phẩm tiêu biểu; Vincent’s Field với những đóa hướng dương ngập tràn…

Khách tham quan chụp ảnh bên chân dung họa sĩ Van Gogh.

Khách tham quan chụp ảnh bên chân dung họa sĩ Van Gogh.

Điểm nhấn đặc sắc nhất của hành trình thưởng lãm mang tên Vincent’s Life và Vincent’s Soul.

Tại đây, khách tham quan có thể tương tác đa giác quan, xem đoạn video cuộc đời Van Gogh dài 7 phút, thưởng thức màn trình chiếu những tác phẩm kinh điển trong khoảng 20 phút.

Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ tại triển lãm.

Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ tại triển lãm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua có hàng loạt các sự kiện văn hóa, du lịch, tour du lịch khuyến mãi… để xúc tiến, quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch thành phố đến với du khách, nhằm kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, góp phần tăng trưởng ngành du lịch và kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm là điểm "check- in" lý tưởng của các bạn trẻ.

Triển lãm là điểm "check- in" lý tưởng của các bạn trẻ.

Việc tổ chức triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh sẽ giúp người dân, du khách tiếp cận được những nghệ thuật đỉnh cao, công nghệ đỉnh cao, qua đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến với người dân.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh đã diễn ra hơn 80 quốc gia, thu hút khoảng 15 triệu người đến tham quan.

Vincent Van Gogh là một họa sĩ theo trường phái Ấn tượng, các tác phẩm của ông - nổi tiếng vì vẻ đẹp, cảm xúc và màu sắc - có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật thế kỷ 20. Van Gogh sinh ngày 30/3/1853 tại Groot-Zundert, Hà Lan. Van Gogh từ nhỏ đã bắt đầu học vẽ, ông vốn nghiêm túc, ít nói và hay suy nghĩ.

Năm 1885, ông bắt đầu thực hiện tác phẩm được coi là kiệt tác đầu tiên của mình, "Potato Eaters."

Năm 1886, ông chuyển đến Paris, và sống với em trai Theo, người điều hành một phòng trưng bày tranh nhỏ. Tại đây ông được gặp nhiều danh họa hậu ấn tượng khác, bao gồm Émile Bernard và Paul Gauguin.

Các bức họa của Van Gogh ngày càng trở nên tươi sáng hơn khi ông phát triển một phong cách đã được hiện thực hóa hoàn toàn trong thời gian ở Arles, miền nam nước Pháp vào năm 1888. Trong giai đoạn này, ông mở rộng chủ đề bao gồm cây ô-liu, cánh đồng lúa mì và hoa hướng dương.

Với tinh thần nhiệt tình này, ông đã thuyết phục được Paul Gauguin, một nghệ sĩ mà ông đã gặp ở Paris, đến ở cùng mình. Nhưng chỉ sau 2 tháng, vì bất đồng quan điểm tình bạn giữa Van Gogh với Gauguin chấm dứt sau một cuộc cự cãi. Trong cơn nóng giận, Van Gogh đã dùng dao cạo cắt đứt một phần tai trái của chính mình.

Tháng 4 năm 1889 - tháng 5 năm 1890, Van Gogh điều trị bệnh tâm thần tại Saint-Rémy, các bức tranh của ông đan xen giữa khủng hoảng và kiểm soát bản thân. Trong 2 tháng cuối đời, ông thể hiện rõ ràng sự cô đơn của ông qua những bức họa cuối cùng. Vào ngày 27/7/1890, ông đã tự bắn vào ngực mình bằng khẩu súng lục và sau đó tiếp tục hoàn thành bức tranh chân dung Adeline Ravoux, và mất hai ngày sau đó.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.