Khai mạc Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế tại Nga

NDĐT - Ngày 27-8, tại sân bay Ramenskoye ở thành phố Zhukovsky, ngoại ô Moscow (LB Nga), Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế lần thứ 14 (MAKS-2019) đã chính thức khai mạc.

Các máy bay trưng bày tại triển lãm MAKS-2019.
Các máy bay trưng bày tại triển lãm MAKS-2019.

Lễ khai mạc MAKS-2019 đã diễn ra long trọng với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyiv Erdogan. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng, tất cả các đối tác nước ngoài của Nga và những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quan tâm đến những thành tựu của ngành công nghiệp hàng không của Nga và khả năng kỹ thuật của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, và điều này sẽ mở ra những cơ hội mới để hợp tác cùng có lợi.

Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T. Erdogan dự lễ khai mạc MAKS-2019.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao sự chú ý của quốc tế đối với triển lãm hàng không Nga, chúng tôi thấy rằng đây là sự công nhận về tiềm năng trí tuệ, khoa học, kỹ thuật và xuất khẩu cao của đất nước chúng tôi, truyền thống sản xuất máy bay độc đáo, cho phép Nga giữ vị trí hàng đầu thế giới trong ngành hàng không vũ trụ". Sau lễ khai mạc, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ kỳ đã cùng thăm quan triển lãm và làm quen với các mẫu máy bay mới, hiện đại của Nga.

Là một trong những triển lãm hàng không vũ trụ có quy mô lớn nhất thế giới, MAKS-2019 đã thu hút hơn 800 công ty từ 33 quốc gia trên thế giới tới giới thiệu các sản phẩm hàng không vũ trụ của mình. Các sản phẩm được trưng bày trên một diện tích lên tới hơn 70.000 m2, cả ở trong các khu trưng bày trong nhà và khu vực ngoài trời.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

Tại triển lãm lần này, bên cạnh các sản phẩm hàng không quân sự và dân dụng hiện đại như máy bay chở khách MC-21 300, Airbus A-350, máy bay chiến đấu đa năng Su-35, MiG-35, máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90AE, trực thăng đa năng Mi-38, UAV Orlan-E, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu những thành tựu mới của Nga trong lĩnh vực vũ trụ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Nga đưa ra trưng bày phiên bản xuất khẩu của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57.

Gian hàng triển lãm công nghệ vũ trụ của Nga.

Theo kế hoạch, MAKS 2019 sẽ diễn ra từ ngày 27-8 đến 01-9. Trong ba ngày đầu tiên, triển lãm mở cửa cho các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, tiếp theo từ thứ Sáu đến Chủ nhật, sẽ dành cho tất cả khách thăm quan. Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, nhiều chương trình bay biểu diễn cũng sẽ được tiến hành để phục vụ công chúng.

Một em nhỏ thăm quan chiếc máy bay Su-35.

Có thể bạn quan tâm

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.