Phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm về chất lượng nhà ở xã hội

Chiều 27/5, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc tại hội trường Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp và phát biểu nhấn mạnh một trong những nội dung trong hoàn thiện Nghị quyết này, yêu cầu đặt ra là “phải làm rõ ai chịu trách nhiệm nếu nhà ở xã hội kém chất lượng”.

Thí điểm chính sách đặc thù bước đi đột phá

Tại phiên họp, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Dự thảo lần này thể hiện tinh thần đổi mới trong tư duy xây dựng chính sách, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm tối đa thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Các nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết bao gồm: cơ chế xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội; quy định về đối tượng được hỗ trợ thuê nhà; phân cấp thẩm quyền xét duyệt chính sách; mô hình, nhiệm vụ và nguồn vốn cho Quỹ Nhà ở xã hội quốc gia.

Theo dự thảo, Quỹ Nhà ở sẽ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thành lập ở cả cấp trung ương và địa phương, với nhiệm vụ chủ yếu là phát triển quỹ nhà để cho thuê.

Đáng chú ý, nội dung dự thảo cũng quy định cho phép chủ đầu tư được tính chi phí giải phóng mặt bằng vào tổng mức đầu tư dự án, thay vì Nhà nước hoàn trả riêng chi phí sử dụng đất như trước đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, thay mặt cơ quan thẩm tra, đánh giá cao việc dự thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, đặc biệt là việc đẩy mạnh phân cấp cho địa phương trong việc xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, phù hợp điều kiện thực tiễn từng vùng, từng khu vực.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. (Ảnh: DUY LINH)

Không thể để nhà ở xã hội thành nhà kém chất lượng

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chất lượng công trình nhà ở xã hội, coi đây là tiêu chí cốt lõi trong triển khai chính sách nhân văn này.

“Làm sao làm rõ cơ chế kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình sau khi hoàn thành? Ai chịu trách nhiệm nếu nhà ở xã hội không đáp ứng tiêu chuẩn? Là Bộ Xây dựng hay Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố? Phải chỉ rõ, tránh tình trạng đến khi xảy ra sự cố thì lại viện dẫn quy định chưa rõ ràng, rồi không ai chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, một số bài học đau xót về hàng giả, hàng kém chất lượng thời gian qua cần được nhìn nhận như là hệ quả của sự buông lỏng trong quản lý, thiếu rõ ràng trong phân công trách nhiệm; do đó lần sửa đổi này là cơ hội để khắc phục, đặt ra những chuẩn mực mới về kiểm soát chất lượng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy trong các công trình nhà ở xã hội, coi đây là tiêu chí bắt buộc. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn nữa để rút ngắn thời gian triển khai dự án, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

Gỡ vướng cho địa phương, tránh chồng chéo pháp lý

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định báo cáo kết luận nội dung thảo luận, nhấn mạnh sự thống nhất cao trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án tiếp thu và chỉnh lý các Điều 8, 9, 10 và 11 của dự thảo. Theo đó, thay vì quy định Nhà nước hoàn trả tiền cho chủ đầu tư có quyền sử dụng đất, sẽ cho phép tính chi phí giải phóng mặt bằng vào tổng chi phí đầu tư dự án.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết sẽ quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ trong việc hướng dẫn, phân bổ nguồn lực, đặc biệt là việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong lĩnh vực nhà ở xã hội.

"Trường hợp vượt thẩm quyền thì phải báo cáo Quốc hội, hoặc nếu Quốc hội không họp, phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Một nội dung quan trọng khác là quy định chuyển tiếp. Dự thảo giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể và đề xuất của chủ đầu tư để quyết định phương án xử lý quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã có quyết định chủ trương đầu tư. Đây là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn hiện hữu, tạo điều kiện triển khai nhanh chóng các dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Quá trình tiếp thu, chỉnh lý đã dựa trên 105 ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội tại tổ và tại hội trường. Bộ Xây dựng đã rà soát, giải trình từng nội dung, chỉnh sửa nhiều điều khoản để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ, vừa khả thi khi áp dụng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của cơ quan soạn thảo; và nhấn mạnh: Không chỉ cần sự đồng thuận trong Quốc hội, mà còn cần sự đồng thuận ngoài xã hội. Những gì đang ách tắc, đang là lực cản trong thực tiễn thì phải tháo gỡ ngay, không thể để chính sách nhân văn trở thành chính sách chậm đi vào cuộc sống vì vướng thủ tục.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, gửi đến đại biểu Quốc hội trong ngày 28/5 để kịp tiến trình xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này.

Việc Quốc hội thảo luận và chuẩn bị ban hành Nghị quyết thí điểm về chính sách nhà ở xã hội trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, cấp bách, nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân. Qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, nhiều ý kiến chỉ rõ, thực tế vừa qua cho thấy sự khan hiếm nguồn cung, sự chậm trễ trong triển khai các dự án, cùng với các bất cập trong quy hoạch, tài chính và pháp lý đã khiến hàng triệu người thu nhập thấp, công nhân, người lao động đô thị chưa tiếp cận được cơ hội có nơi an cư đúng nghĩa.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 27/5. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 27/5. (Ảnh: DUY LINH)

Do đó, lần sửa đổi này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật pháp lý, mà là một cam kết chính trị quan trọng, đó là không ai bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu có nhà ở ổn định.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực này phải là kim chỉ nam thúc đẩy hành động, từ trung ương tới địa phương, từ chính sách đến tổ chức thực thi. Muốn vậy, phải rõ người chịu trách nhiệm, đủ nguồn lực, minh bạch về chi phí, bảo đảm chất lượng, ngăn chặn tiêu cực trong phát triển nhà ở xã hội như tinh thần Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo.

Trong phát biểu chỉ đạo chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để ý kiến góp ý nào của đại biểu không được tiếp thu để khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết có tỷ lệ đồng thuận cao; đặc biệt, những vấn đề ách tắc trong thực tiễn cần phải tháo gỡ ngay trong Nghị quyết này; cùng với đó là quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.