Khai mạc “Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga”

Ngày 12/10, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ở thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga”. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Bộ Công thương, cùng Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga và Công ty Incentra tổ chức.
Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Phát triển kinh tế Nga Vladimir Ilyichev cùng các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Phát triển kinh tế Nga Vladimir Ilyichev cùng các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự lễ khai mạc, có Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Đoàn Khắc Hoàng, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên khẳng định, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đã trải qua hơn 70 năm hợp tác gắn bó và đã gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Do vậy, sáng kiến tổ chức "Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga" vào thời điểm này lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp và củng cố quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương.

Theo Bộ trưởng Công thương Việt Nam, để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, doanh nghiệp hai nước cần chú trọng khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, nhất là những ngành, lĩnh vực mà một bên có thế mạnh, còn bên kia có nhu cầu và ngược lại.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Do vậy, sáng kiến tổ chức Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga vào thời điểm này lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp và củng cố quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương.

Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai bên cần tiếp tục triển khai một cách thực chất, có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định này mang lại, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường như hiện nay.

Ngoài ra, hai bên cần tích cực trao đổi để tìm ra các hướng hợp tác mới trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh thân thiện với môi trường, đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác trong hiện đại hóa, chuyển đổi các nhà máy điện truyền thống hiện nay sang nhà máy điện số, sử dụng nhiên liệu sạch với các trang thiết bị, máy móc hiện đại, giảm thiểu phát thải CO2.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhấn mạnh sự phát triển hợp tác năng động và tích cực giữa hai nước thời gian gần đây, Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước là thí dụ điển hình của mối quan hệ tin cậy và bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi hiện nay. Theo ông Vladimir Ilyichev, Liên bang Nga vẫn là đối tác kinh tế tin cậy của Việt Nam.

Thứ trưởng Liên bang Nga khẳng định, kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí trong điều kiện khủng hoảng toàn cầu. Nhu cầu tiêu dùng của Việt Nam ngày càng tăng, điều này giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác thương mại.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev. Bộ trưởng Việt Nam cảm ơn phía Nga đã ủng hộ Việt Nam tổ chức "Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga".

Bộ trưởng cho rằng, đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên tiếp cận, tìm hiểu thị trường của nhau, đồng thời giúp người dân Nga tiếp cận hàng hóa có chất lượng và giá cả phù hợp của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diện bày tỏ mong muốn, Chính phủ và Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga cũng tổ chức các sự kiện tương tự ở Việt Nam, để người dân, doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu hơn về hàng hóa của Liên bang Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Việt Nam Vũ Bá Phú phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Việt Nam Vũ Bá Phú phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Cùng ngày, trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga” đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga.

Tại Diễn đàn, các đại biểu và đại diện doanh nghiệp hai nước cùng nhau trao đổi các vấn đề quan tâm, nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, thực hiện các dự án đầu tư, đồng thời tháo gỡ những khó khăn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Vấn đề thương mại điện tử, thanh toán, vận tải hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển kinh doanh được các đại biểu chú trọng thảo luận. Tại Diễn đàn, một số doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga ký thỏa thuận hợp tác.

Năm nay, tại Triển lãm hàng Việt Nam trong khuôn khổ "Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga" có khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Đây là các mặt hàng mà Nga đang có nhu cầu rất lớn như: may mặc, da giày, mỹ nghệ quà tặng, nông sản thực phẩm, đồ gỗ nội thất và ngoài trời, thiết bị vệ sinh, điện tử gia dụng, du lịch, hàng không.

Diễn ra từ ngày 12-15/10, "Ngày Việt Nam tại Liên bang Nga" hứa hẹn trở thành động lực để doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh thành công, góp phần tạo ra các giá trị bền vững và gắn kết sâu sắc hơn nữa lợi ích chung, đem lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho cả hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.