Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác theo kênh đảng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Nga, ngày 13/6, Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dẫn đầu đã có các cuộc gặp, làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Nước Nga Thống nhất.
Cuộc gặp, làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: Xuân Hưng)
Cuộc gặp, làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: Xuân Hưng)

Trong cuộc gặp với đồng chí Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và ghi nhớ tình cảm của nhân dân Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga (ngày nay), mong muốn tăng cường quan hệ sâu sắc hơn nữa giữa hai đảng, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga hiệu quả và thực chất.

Thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian gần đây, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng tăng lên.

Nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đảng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, tăng cường giao lưu nhân dân.

Trong bầu không khí hữu nghị, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonid Kalashnikov bày tỏ vui mừng tiếp đồng chí Nguyễn Văn Thể thăm, làm việc tại Nga; chúc mừng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước.

Nhất trí với các đề xuất của đồng chí Nguyễn Văn Thể, đồng chí Leonid Kalashnikov khẳng định, Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn coi trọng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh, hợp tác theo kênh đảng giữa hai nước không ngừng phát triển hiệu quả.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương có cuộc gặp, làm việc với ông Andrey Klimov, thành viên Văn phòng Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

Gặp, làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất. (Ảnh: Xuân Hưng)
Gặp, làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất. (Ảnh: Xuân Hưng)

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển và nâng lên một tầm cao mới. Điều này được thể hiện qua chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 5 vừa qua của Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Khẳng định quan điểm trong các chương trình nghị sự quốc tế của hai nước có nhiều điểm tương đồng, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề xuất thời gian tới, hai bên cần quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ theo kênh đảng, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo.

Ông Andrey Klimov cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga tại khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định, Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ tích cực phối hợp phía Việt Nam triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể.

Đại diện lãnh đạo Đảng nước Nga Thống Nhất tặng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể quà lưu niệm. (Ảnh: Xuân Hưng)
Đại diện lãnh đạo Đảng nước Nga Thống Nhất tặng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể quà lưu niệm. (Ảnh: Xuân Hưng)

Ông Andrey Klimov lưu ý, thúc đẩy hợp tác nhân văn giữa nhân dân Nga và Việt Nam là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác liên đảng. Thời gian tới, Đảng Nước Nga Thống nhất có kế hoạch cụ thể cho chương trình này, mong muốn Việt Nam ủng hộ.

Tối cùng ngày, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đồng chí Nguyễn Văn Thể biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Xuân Hưng)
Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Xuân Hưng)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn gắn kết, đùm bọc lẫn nhau, hội nhập tốt sở tại, giữ gìn các giá trị truyền thống và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.