Khai mạc Ngày hội môi trường “Đà Nẵng xanh-Biển trong lành”

Sáng 25/3, tại Công viên biển Đông, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban quản lý) phối hợp với Hệ thống Giáo dục Việt Nhật tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Đà Nẵng xanh-Biển trong lành”.
Học sinh Đà Nẵng tham quan khu vực trưng bày tranh tự vẽ theo nghệ thuật sắp đặt với chủ đề: Em yêu thành phố Đà Nẵng, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tác hại của hạt vi nhựa đối với môi trường đại dương. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Học sinh Đà Nẵng tham quan khu vực trưng bày tranh tự vẽ theo nghệ thuật sắp đặt với chủ đề: Em yêu thành phố Đà Nẵng, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tác hại của hạt vi nhựa đối với môi trường đại dương. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025), đồng thời nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, du khách trong việc nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng mong muốn được tiếp tục đồng hành với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, người dân và cộng đồng du khách trong công tác quản lý môi trường.

Đà Nẵng khai mạc chương trình Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Đà Nẵng xanh-Biển trong lành”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng khai mạc chương trình Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Đà Nẵng xanh-Biển trong lành”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đặc biệt, rất cần sự huy động và chung tay góp sức của các đơn vị khai thác du lịch tại bãi biển, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, lữ hành và các thế hệ học sinh, đoàn viên thanh niên đang theo học trên địa bàn thành phố.

Chương trình Ngày hội môi trường “Đà Nẵng xanh - Biển trong lành” là dịp để đông đảo học sinh thành phố kết nối, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm về những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường biển. Cùng chung tay gìn giữ môi trường biển xanh, sạch đẹp.

Các em học sinh thuyết trình dự án được tái hiện bằng các vật liệu tái chế từ rác thải tại Cuộc thi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp với các chủ đề “Mô hình thành phố xanh trong tương lai”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các em học sinh thuyết trình dự án được tái hiện bằng các vật liệu tái chế từ rác thải tại Cuộc thi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp với các chủ đề “Mô hình thành phố xanh trong tương lai”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng thời khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường của người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan, vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Tại chương trình, đông đảo học sinh Đà Nẵng và các câu lạc bộ tình nguyện yêu môi trường tại Đà Nẵng cùng trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như tìm hiểu, phổ cập thêm các kiến thức nhằm nâng cao ý thức, tích cực thay đổi thói quen cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi ni-lông.

Đại diện Ban quản lý trao tặng kỷ niệm chương và Ký kết phối hợp triển khai Mô hình “Bạn cần biển, biển cần bạn” và các phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường tại bãi biển du lịch Đà Nẵng với đại diện Hệ thống Giáo dục Việt Nhật. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đại diện Ban quản lý trao tặng kỷ niệm chương và Ký kết phối hợp triển khai Mô hình “Bạn cần biển, biển cần bạn” và các phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường tại bãi biển du lịch Đà Nẵng với đại diện Hệ thống Giáo dục Việt Nhật. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tổ chức mô hình “Đổi rác lấy cây xanh”, mô hình “Refill -Tái nạp đầy”: Đổi rác thải lấy các sản phẩm thân thiện môi trường như bình thuỷ tinh, túi vải, cây xanh, khuyến khích việc sử dụng hoặc tái nạp các sản phẩm tiêu dùng thay vì mua mới;

Tổ chức cuộc thi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp với các chủ đề “Mô hình thành phố xanh trong tương lai”.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 26/3.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.