Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc khu vực Trung du Bắc Bộ năm 2025

Sáng 6/10, tại Phú Thọ, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc khu vực trung du Bắc Bộ năm 2025 cho cán bộ làm công tác dân vận. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc.

Các đại biểu tại lễ khai mạc.
Các đại biểu tại lễ khai mạc.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức dân tộc và phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ phụ trách công tác dân vận, các đơn vị trung du Bắc Bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

z7086742151096-e423b74d9272164873b620f276a4aa6c.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian tập huấn, gần 200 cán bộ, nhân viên làm công tác dân vận đến từ các đơn vị của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khu vực trung du Bắc Bộ được nghiên cứu sáu chuyên đề: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thực hiện quan điểm, chủ trương của đảng về công tác dân tộc; pháp luật và một số chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay; một số vấn đề mới về quốc phòng-an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận là rất quan trọng, đây là dịp để bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; vai trò, trách nhiệm của Quân đội tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... làm cơ sở để thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

z7086742158921-edb15da397df020c1250bf3a65b464db.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu khai mạc.

Để lớp bồi dưỡng có chất lượng tốt, đạt mục đích, yêu cầu đề ra đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu Ban tổ chức, báo cáo viên và học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tập huấn.

Đối với Ban tổ chức lớp học cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các lực lượng để làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý, duy trì thực hiện đúng kế hoạch, chương trình đã xác định.

Các báo cáo viên kịp thời cập nhật những chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của từng chuyên đề, chú trọng liên hệ, vận dụng, cung cấp những kinh nghiệm thực tế, định hướng giải quyết các vấn đề phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra và bản sắc văn hóa của từng vùng miền.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần tranh thủ thời gian, học tập nghiêm túc để tiếp thu kiến thức vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị, phát hiện, đề xuất nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong quá trình học tập, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

z7086742168400-11b3426544bb1afcadbbf4f8f0f518031.jpg
Học viên và báo cáo viên trao đổi thông tin trong nghiên cứu các chuyên đề.
z7086742174082-9518a0b9555d9166552f1d0c890f577e.jpg
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật tặng quà các điển hình tiên tiến.
z7086742174781-fe4177008282f43fa1f905906a828421.jpg
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và lãnh đạo địa phương trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã An Nghĩa.
z7086742174907-5cc39f30c1554a40ebb4740f25156a28.jpg
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Trong khuôn khổ chương trình tại tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật tổ chức gặp mặt, biểu dương, tặng quà 10 điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tặng quà cấp ủy chính quyền địa phương; tặng 20 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi tại hai xã Nhân Nghĩa và An Nghĩa, trị giá gần 100 triệu đồng.

Những năm qua Tổng cục đã thực hiện tốt công tác dân vận; các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc… nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".