Khai mạc Lễ hội Âm nhạc quốc tế “HÒ DÔ” 2022

Tối 9/12, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội âm nhạc “HÒ DÔ” 2022. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 và công viên cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiết mục “Ca vũ” với sự kết hợp giữa nhạc cụ phương Tây với nhạc cụ truyền thống Việt Nam. (Ảnh: QUỐC THANH)
Tiết mục “Ca vũ” với sự kết hợp giữa nhạc cụ phương Tây với nhạc cụ truyền thống Việt Nam. (Ảnh: QUỐC THANH)

Lễ hội Âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 “HÒ DÔ” 2022 có hơn 250 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trên các sân khấu chính bao gồm các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Hoa Kỳ… cùng các ca sĩ Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra cuộc thi Tìm kiếm nhóm nhạc trẻ Việt Nam tài năng - “HOZO Talent Contest”, các hội thảo chuyên sâu về ngành công nghiệp âm nhạc và triển lãm ngành công nghiệp văn hóa giải trí.

“HÒ DÔ” 2022 còn diễn ra các hội thảo sáng tác nhạc cho trẻ em và Liên hoan nhạc thiếu nhi với sự hiện diện của nghệ sĩ đề cử Grammy cho dòng nhạc này nhằm góp phần giải quyết thực trạng thiếu vắng các bài hát thiếu nhi tại Việt Nam, thúc đẩy một mảng rất hẹp nhưng cấp thiết của âm nhạc nước ta hiện nay.

Đông đảo khán giả đến xem chương trình trong ngày khai mạc. (Ảnh: QUỐC THANH)

Đông đảo khán giả đến xem chương trình trong ngày khai mạc. (Ảnh: QUỐC THANH)

Các hoạt động còn lại của lễ hội gồm: Trình diễn âm nhạc, hội trại, khu phố ẩm thực, Art Zone dành cho các nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và các lớp học về nghệ thuật ban ngày dành cho cộng đồng, nhiều hoạt động trải nghiệm và vận động thể chất dành cho trẻ em và gia đình.

Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc Vietfest và Giám đốc Dự án “HÒ DÔ” 2022 cho biết, “HÒ DÔ” 2022 sẽ tiếp nối thành công của “HÒ DÔ 2019”, cho người dân Thành phố trải nghiệm không khí đúng nghĩa của một lễ hội âm nhạc quốc tế. Tại đây, các khán giả suốt bốn ngày liên tiếp sẽ được thưởng thức những màn trình diễn chuyên nghiệp đến từ đội ngũ nghệ sĩ tài năng, tham gia các hoạt động vui chơi, ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật... Đây cũng là nơi tôn vinh những nhạc công và nghệ sĩ trẻ.

“Lễ hội Âm nhạc quốc tế “HÒ DÔ” 2022 là một dự án mang ý nghĩa nhân văn. Lễ hội tạo ra một không gian trải nghiệm bản sắc âm nhạc đa quốc gia, mở rộng biên độ âm nhạc cho khán giả, khách du lịch quốc tế trong và ngoài nước, mang đến không gian gắn kết cộng đồng qua nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị bên cạnh thưởng thức âm nhạc xuyên suốt”- ông Phạm Minh Toàn cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Lễ hội Âm nhạc “HÒ DÔ” 2022 có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn. “Mục đích của sự kiện này là Thành phố muốn đưa âm nhạc Việt Nam hòa vào dòng chảy hiện đại, lấy âm nhạc làm đại sứ kết nối văn hóa Việt Nam, xây dựng và tạo ra một điểm đến văn mới mang tầm khu vực, đồng thời triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam” - bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Sự kiện “HÒ DÔ” năm nay nằm trong mô hình “Lễ hội trong lễ hội” khi diễn ra cùng lúc với Ngày hội Khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là những sự kiện lớn chính trong Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11/12.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.