Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023

Chiều 25/10, tại Phnom Penh đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023 (VIDEX 2023). Đây là hoạt động do Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh và thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9/11/1953-9/11/2023).
VIDEX 2023 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh Pich, Phnom Penh từ ngày 25 đến 29/10.
VIDEX 2023 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh Pich, Phnom Penh từ ngày 25 đến 29/10.

Tham dự VIDEX 2023, về phía Việt Nam có: Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Về phía Campuchia có: Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng, Đại tướng Neang Phat; Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Samheng Bora. Dự sự kiện còn có Đại sứ, Công sứ các nước Brunei, Indonesia, Lào, Myanmar và Singapore tại Vương quốc Campuchia.

Phát biểu khai mạc hội chợ triển lãm, Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ, hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Quân đội hai nước đã và đang phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả trên các diễn đàn đa phương, khắc phục hậu quả bom mìn, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giúp mỗi nước xây dựng quân đội vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường hòa bình, ổn định phát triển.

“Tôi tin tưởng rằng, sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị; kế thừa và vun đắp tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mang lại cơ hội mới để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, giao thương, thúc đẩy hợp tác liên doanh, liên kết, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào phát triển kinh tế-xã hội”, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh.

Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Neang Phat. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Neang Phat. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Về phần mình, đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Neang Phat khẳng định, VIDEX 2023 là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước láng giềng gần gũi Campuchia và Việt Nam.

Một gian hàng của Bộ Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Một gian hàng của Bộ Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023 thu hút sự tham gia của gần 150 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia với hơn 200 gian hàng thuộc các ngành hàng: máy móc công nghệ, robot, drone chuyên dụng, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng, dệt may, da giày, điện tử, điện gia dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Viettel. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Viettel. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) mang đến sự kiện gian hàng có quy mô lớn, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số thuộc các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và dịch vụ số; cùng với đó là các sản phẩm siêu ứng dụng CamID; phần mềm chẩn đoán hình ảnh PACS; trung tâm điều hành thông minh IOC; giải pháp giám sát thông minh Viettel Cybervision...

Trong khi đó, Angkor Milk, công ty con của Vinamilk hiện chiếm 25% thị phần sữa tại Campuchia, trưng bày chủ yếu các sản phẩm sữa đặc, sữa chua và sữa tươi tại hội chợ. Những năm vừa qua, đặc biệt là trong thời gian xảy dịch Covid-19, nhà máy sản xuất sữa của doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất và kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho gần 600 lao động bản xứ.

Phó Tổng Giám đốc Angkor Milk Trần Hữu Định kiểm tra lại sản phẩm trưng bày. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phó Tổng Giám đốc Angkor Milk Trần Hữu Định kiểm tra lại sản phẩm trưng bày. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo ông Trần Hữu Định, Phó Tổng Giám đốc Angkor Milk, trong năm 2024, đơn vị sẽ triển khai xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi bò sữa, đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất. “Qua đó, chúng tôi dự kiến có thể tạo thêm việc làm cho khoảng 300 lao động Campuchia. Mục tiêu lớn lao của doanh nghiệp là tạo ra những sản phẩm chất lượng cao để phục vụ xã hội, góp phần nâng cao thể chất của trẻ em và người dân nước bạn Campuchia”, ông Định chia sẻ.

Nhiều địa phương của Việt Nam tham dự hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhiều địa phương của Việt Nam tham dự hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tham dự sự kiện, còn có nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam, như Ngân hàng TMCP Quân đội MB, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Tập đoàn Đức Giang, TH True Milk; các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bình Phước, Trà Vinh; các doanh nghiệp sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP thuộc Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hoạt động triển lãm trưng bày, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia; giới thiệu những thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây.

Sản phẩm của Việt Nam được khách hàng quan tâm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Sản phẩm của Việt Nam được khách hàng quan tâm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển. Theo số liệu của Ban Tổ chức, kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương đạt trên 10 tỷ USD trong năm 2022, tăng gần 11% so với mức của năm 2021. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong khu vực ASEAN.

Việt Nam có hơn 200 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Đặc biệt, Campuchia đứng thứ 2 trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).