Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2023

Tối ngày 26/10, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Sở Công thương Đắk Nông phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2023.
Các đại biểu dự lễ cắt băng Khai mạc Hội chợ triển lãm
Các đại biểu dự lễ cắt băng Khai mạc Hội chợ triển lãm

Tham dự hội chợ có 380 gian hàng, với sự tham gia của 180 đơn vị, doanh nghiệp của các tỉnh trong cả nước. Đặc biệt, hội chợ còn có một gian hàng của tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Hội chợ là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị ngành công thương 15 tỉnh miền trung - Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông. Đây cũng là sự kiện hướng tới chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004-1/1/2024).

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2023 được tổ chức ở tỉnh Đắk Nông.

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2023 được tổ chức ở tỉnh Đắk Nông.

Thông qua hội chợ để ngành công thương các tỉnh, thành phố trong khu vực miền trung - Tây Nguyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, cùng hỗ trợ, hợp tác để phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại; nghiên cứu, thống nhất các giải pháp liên kết giữa các tỉnh trong khu vực nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại của các địa phương.

Đồng thời, giới thiệu những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội; các tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư của các tỉnh trong khu vực; tăng cường sự liên kết phát triển kinh tế-xã hội giữa các tỉnh nội vùng và các vùng trong cả nước; giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu vực kết nối, liên kết, xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp trong vùng, ngoài vùng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng cần thiết để các địa phương, doanh nghiệp trong khu vực có cơ hội kết nối, liên kết và kết nối với các khu vực khác trong nước để phát huy được thế mạnh của mỗi tỉnh trong vùng.

Đại biểu nước bạn Campuchia tham quan các gian hàng tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2023.

Đại biểu nước bạn Campuchia tham quan các gian hàng tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2023.

Trước đó, chiều cùng ngày, Cục Công thương địa phương phối hợp Sở Công thương Đắk Nông tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên lần thứ 13.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài và tác động vĩ mô của xung đột chính trị và kinh tế thế giới, nhưng công tác khuyến công đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tiếp sức, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2022, tổng kinh phí khuyến công của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền trung- Tây Nguyên thực hiện được 69,3 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch năm. Trong đó, tổng kinh phí khuyến công quốc gia là 27,6 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch; tổng kinh phí khuyến công địa phương là 41,7 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch.

Tổng kinh phí khuyến công năm 2023 của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên là gần 79 tỷ đồng, cao hơn 8,5% so với năm 2022. Kết quả thực hiện trong 9 tháng năm 2023 của toàn vùng đạt gần 46 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch năm, cao hơn 85,8% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện được 18,3 tỷ đồng; kinh phí khuyến công địa phương thực hiện được 27,6 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, công tác khuyến công khu vực miền trung - Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tỉnh trong khu vực đã hỗ trợ xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới và mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ hơn 280 cơ sở chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 7 cơ sở công nghiệp nông thôn…

Theo đánh giá, công tác khuyến công được ghi nhận là một trong những điểm sáng, đóng góp đáng kể vào thành tích chung đạt được của toàn ngành công thương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại lớn nhất của công tác khuyến công tại 15 tỉnh miền trung - Tây Nguyên là việc xây dựng kế hoạch, chất lượng đề án khuyến công của một số địa phương còn hạn chế; còn ít các đề án quy mô, có tính lan tỏa, tương xứng với tiềm năng địa phương…

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Công thương cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công năm 2022.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Công thương cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công năm 2022.

Chủ trương lớn cho toàn khu vực miền trung - Tây Nguyên là phát triển năng động, nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa về kinh tế biển; lấy phát triển nông, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá.

Trong định hướng chung đó, công tác khuyến công đóng vai trò quan trọng như một công cụ chính sách giúp quản lý và sử dụng các nguồn lực cho phát triển công nghiệp nông thôn; bảo đảm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mang đến sự lan tỏa và hiệu quả tích cực đối với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; tạo thêm lực đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm; phát triển các ngành sản xuất công nghiệp tại khu vực nông thôn theo hướng hiện đại, từng bước tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng phạm vi khu vực, trong nước và toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.