Khai mạc đợt hợp luyện cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia

Ngày 10/9, tại ngoại ô Thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra lễ khai mạc đợt hợp luyện cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia. Đây là lần đầu tiên quân đội ba nước tổ chức tập luyện chung nhằm nâng cao khả năng cứu hộ-cứu nạn, ứng phó với thiên tai… do Lào làm chủ nhà tổ chức.
Đại diện lãnh đạo thuộc quân đội ba nước tại lễ khai mạc.
Đại diện lãnh đạo thuộc quân đội ba nước tại lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có Trung tướng Chanthong Soneta-at, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, đại diện các lực lượng thuộc quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia cùng hàng trăm sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội ba nước tham gia đợt diễn tập chung lần này.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ quân đội ba nước tham gia đợt diễn tập chung.
Đại diện cán bộ, chiến sĩ quân đội ba nước tham gia đợt diễn tập chung.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Chanthong Soneta-at, Thứ trưởng Quốc phòng Lào cho biết, hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện thỏa thuận chung giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia ký kết năm 2019 tại Hà Nội.

Theo Trung tướng Chanthong Soneta-at, hiện tượng thời tiết cực đoan và các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai như lũ lụt, bão, sóng thần, động đất, sạt lở đất đá, hạn hán, đại dịch,... không chỉ là những mối đe dọa lớn đến tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân, mà còn gây ra những thiệt hại to lớn về cơ sở hạ tầng kinh tế và môi trường, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước trên thế giới, trong đó có ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia.

Chính vì vậy, Chính phủ và quân đội ba nước luôn ưu tiên về đề cao các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đặc biệt là thiên tai.

Lực lượng không quân Lào tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trong đợt hợp luyện.
Lực lượng không quân Lào tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trong đợt hợp luyện.

Thứ trưởng Quốc phòng Lào nhấn mạnh, mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng đợt diễn tập chung lần này là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa với quân đội ba nước. Hoạt động không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống, mà còn tạo cơ hội cho các bên tham gia trao đổi bài học, kinh nghiệm và văn hóa, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, xây dựng lòng tin giữa quân đội ba nước.

Ông Chanthong Soneta-at cũng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ của quân đội ba nước tham gia đợt tập luyện chung lần này nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tuân thủ kỷ luật, mệnh lệnh, kế hoạch, đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt cuộc diễn tập.

Theo Ban tổ chức, đợt tập luyện chung về cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia có sự tham dự của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội ba nước. Đợt tập luyện chung diễn ra từ ngày 10-15/9 tại huyện Naxaythong, thủ đô Vientiane, Lào.

Diễn tập công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt.

Diễn tập công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt.

Trong đợt hợp luyện, lực lượng cứu hộ-cứu nạn của quân đội ba nước tập trung vào hai nội dung chính, gồm công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và công tác tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất đá, sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, trong đợt diễn tập giữa quân đội ba nước lần này, Việt Nam tham gia hầu hết các nội dung diễn tập do Bộ Quốc phòng Lào xây dựng.

Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam trả lời phóng viên Báo Nhân Dân.
Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam trả lời phóng viên Báo Nhân Dân.

Đối với nội dung tìm kiếm cứu hộ trên mặt nước, Việt Nam huy động cả lực lượng công binh và lực lượng không quân tham gia với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, các loại xuồng và lực lượng tìm kiếm người dưới nước.

Đối với nội dung cứu hộ-cứu nạn trên bộ như sự cố sập đổ công trình và sự cố hóa chất, Việt Nam cũng tham gia tất cả các tình huống và sử dụng các xe cứu hộ-cứu nạn đa năng, với sự tham gia của lực lượng Quân y Việt nam và phương tiện hiện đại.

Đại tá Phatthana Bouthichack, Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng Lào, cho biết trong suốt thời gian diễn ra đợt diễn tập chung, hằng ngày các bên sẽ cùng cùng tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm, qua đó đưa ra những bài học kinh nghiệm hay của quân đội mỗi nước trong công tác cứu hộ-cứu nạn để áp dụng vào thực tế khi xảy ra thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.