Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tối 5/4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) với chủ đề “Hành động của nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Tham dự Lễ khai mạc có Chủ tịch Thượng viện Tanzila Norbaeva và Chủ tịch Hạ viện Nuriddinjon Ismailov của Quốc hội Uzbekistan; Chủ tịch IPU Tulia Ackson; Tổng Thư ký IPU Martin Chungong; cùng 49 Chủ tịch, 46 Phó Chủ tịch và hơn 700 nghị sĩ của gần 130 nghị viện thành viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-150.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan đề cao ý nghĩa của Đại hội đồng IPU đầu tiên tổ chức ở một nước Trung Á, cũng như chủ đề có tính thời sự cao của Khóa họp, trong bối cảnh thế giới đang gặp phải nhiều thách thức về bảo đảm phát triển xã hội, nhất là do xung đột vũ trang, cạnh tranh nước lớn, bất ổn chính trị, suy giảm cam kết, nguồn lực trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương.

Những người đứng đầu hai Viện của Quốc hội nước chủ nhà đặc biệt cảm ơn và đánh giá cao sự tham dự của đông đảo các nghị viện thành viên IPU, nhất là ở cấp Chủ tịch Quốc hội; qua đó thể hiện sức sống mạnh mẽ của IPU, sự đồng lòng ủng hộ chủ nghĩa đa phương và nỗ lực chung của nghị viện tất cả các nước vì những mục tiêu cao cả, vì người dân mỗi nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Tulia Ackson khẳng định ý nghĩa lịch sử của Đại hội đồng IPU lần thứ 150, vai trò quan trọng của IPU và các nghị viện thành viên trong thúc đẩy những nỗ lực bền bỉ, liên tục qua nhiều khoá họp nhằm thúc đẩy dân chủ, hợp tác quốc tế, xây dựng một thế giới hòa bình hơn, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Bà Ackson đề nghị Đại hội đồng IPU tập trung thảo luận tình hình thế giới, khu vực; chia sẻ kinh nghiệm, cùng trao đổi và tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức hiện nay như về xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ bất công, bất bình đẳng xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước phát triển và đang phát triển; tạo việc làm bền vững, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh cho kinh tế xanh.

Chủ tịch IPU cho rằng IPU và các nghị viện thành viên cần đi đầu tạo khuôn khổ pháp lý, làm cầu nối giải quyết các bất đồng, đồng thời có các hành động thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển xã hội trên ba trụ cột là hòa bình, công lý và một tương lai công bằng, tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, qua đó đóng góp thiết thực cho thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển xã hội tổ chức vào tháng 11/2025 tại Doha, Qatar.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới, cũng như bảo đảm ngày một tốt hơn đời sống của người dân, thông qua đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm. Chia sẻ về những nỗ lực của IPU, ông Chungong cho biết năm 2024, IPU đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác liên nghị viện ở cấp độ toàn cầu và khu vực, kể cả các khu vực xung đột, và thông báo các sự kiện lớn, quan trọng của năm 2025 như Hội nghị Nghị viện lần thứ hai về Đối thoại liên tín ngưỡng vào tháng 6/2025, Hội nghị Các Chủ tịch Quốc hội thế giới và Hội nghị Các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới vào tháng 7/2025.

Tổng Thư ký IPU khẳng định quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới trong năm kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 1995, đặc biệt là với việc phát động Cuộc vận động Bình đẳng giới bằng hành động trong các nghị viện, tăng cường sự tham chính của phụ nữ, nâng cao nhận thức, chống phân biệt đối xử và bạo lực giới. Về kết quả của IPU-150, ông Chungong kêu gọi Khoá họp thảo luận và thông qua 02 nghị quyết quan trọng về Vai trò của nghị viện trong thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước ở Palestine và về Giảm thiểu tác động của xung đột đối với phát triển bền vững.

* Đại hội đồng IPU-150 sẽ họp từ 6 đến 9/4/2025. Theo chương trình hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.