Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng 3/4 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Trưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam Hasmik Hakobyan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam Hasmik Hakobyan. (Ảnh: LÊ TUYẾT/VOV)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam Hasmik Hakobyan. (Ảnh: LÊ TUYẾT/VOV)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam Hasmik Hakobyan bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Armenia.

Bà Hasmik Hakobyan đánh giá cao việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại hai nước; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sĩ nói riêng cũng như quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam. (Ảnh: LÊ TUYẾT/VOV)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam. (Ảnh: LÊ TUYẾT/VOV)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được duy trì và tăng cường trong thời gian qua với các hoạt động tiếp xúc song phương, tiếp xúc bên lề các hội nghị và diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA)…

Mặc dù kim ngạch thương mại song phương đã tăng trong thời gian qua nhưng bà Hasmik Hakobyan cho rằng, hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, lợi thế để có thể khai thác, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, rau quả, thuốc lá…

Bà Hasmik Hakobyan mong muốn, Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Armenia, đồng thời hai nước sớm có thỏa thuận miễn thị thực cho công dân để thúc đẩy giao lưu nhân dân; sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đến thăm Cộng hòa Armenia tươi đẹp với nhiều công trình kiến trúc nổi bật mang đậm dấu ấn của lịch sử và văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Armenia và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương toàn diện, lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn cảm kích trước sự hỗ trợ quý báu mà nhân dân Armenia đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: LÊ TUYẾT/VOV)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: LÊ TUYẾT/VOV)

Đánh giá cao quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam ủng hộ Armenia tăng cường hợp tác với ASEAN, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của Armenia với các nước ASEAN; mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng phía Armenia tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Quan hệ Việt Nam-Armenia đã có những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Việt Nam và Armenia luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, tin cậy cho dù thế giới hiện nay có nhiều biến động phức tạp. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao việc Armenia luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Armenia do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà làm Chủ tịch Nhóm. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ tích cực hoạt động, làm cầu nối thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghị sĩ và các nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ.

Ghi nhận những đề xuất của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam Hasmik Hakobyan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm, cũng như triển vọng quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới.

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.