Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp TTXVN)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị : Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp học; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Lớp học dự và chỉ đạo.

20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã về tham dự Lớp học. Đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

  • Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chụp ảnh chung. (Ảnh: Văn Điệp TTXVN)

Phát biểu với Lớp học, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nêu bật ý nghĩa vai trò trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng, xác định đây là sự đầu tư lâu dài bền vững cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhấn mạnh tới sự quan tâm, chuẩn bị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan đến việc tổ chức Lớp, nổi lên là việc đổi mới, phổ cập nội dung chương trình đào tạo, bảo đảm bao quát các nội dung, lĩnh vực theo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bám sát tình hình trong nước và quốc tế, đồng chí đề nghị học viên Lớp học chủ động sáng tạo trong quá trình vừa học tập, lĩnh hội kiến thức vừa trao đổi kinh nghiệm công tác gắn thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của lớp học, góp phần cùng trưởng thành về mặt chính trị, xứng đáng kế tục các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu với Lớp học, nêu bật các nội dung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm yêu cầu, tạo điều kiện tốt nhất cho Lớp học.

Đồng chí cũng giới thiệu với học viên của Lớp các vấn đề trọng tâm, thiết yếu theo tinh thần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tư duy và tầm chiến lược góp phần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho học viên.

Đồng chí đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo bảo đảm hoàn thành chương trình đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, thay mặt tập thể, học viên Lớp học, bày tỏ sự biết ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm cá nhân và tập thể bảo đảm đạt thành tích, kết quả cao trong quá trình học tập, bồi dưỡng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.