Kết quả tích cực trong cuộc chiến chống tác hại thuốc lá

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố cho biết, số lượng người sử dụng sản phẩm thuốc lá tiếp tục giảm trên toàn cầu, và hiện có 1,25 tỷ người trưởng thành hút thuốc. Cuộc chiến chống tác hại thuốc lá đạt tiến bộ đáng kể, song WHO kêu gọi các nước tăng tốc nỗ lực kiểm soát thuốc lá, vì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Người dân hút thuốc tại một địa điểm ở Manila, Philippines. (Ảnh REUTERS)
Người dân hút thuốc tại một địa điểm ở Manila, Philippines. (Ảnh REUTERS)

Theo WHO, 150 quốc gia đã ghi nhận số người hút thuốc giảm. Trong đó, Brazil và Hà Lan đạt được thành công không nhỏ, sau khi triển khai sáng kiến MPOWER tập trung vào sáu biện pháp kiểm soát thuốc lá, gồm giám sát tình hình sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng ngừa; bảo vệ người dân khỏi khói thuốc; hỗ trợ cai nghiện thuốc lá; cảnh báo về tác hại của thuốc lá; cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá; tăng thuế thuốc lá. Kết quả là Brazil giảm được 35% lượng người hút thuốc kể từ năm 2010 và Hà Lan tiến gần mục tiêu 30%.

Trong khi đó, Congo, Ai Cập, Indonesia, Jordan, Oman và Moldova vẫn đối mặt tình trạng gia tăng số người sử dụng thuốc lá.

Hiện khu vực Đông Nam Á ghi nhận tỷ lệ số người sử dụng sản phẩm thuốc lá cao nhất, với 26,5% dân số hút thuốc. Vị trí thứ hai là khu vực châu Âu, nơi có 25,3% dân số tiêu thụ thuốc lá dưới nhiều hình thức.

Theo số liệu của WHO, tỷ lệ phụ nữ sử dụng thuốc lá ở khu vực châu Âu cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu và đang giảm chậm hơn nhiều so tất cả khu vực khác. Báo cáo cũng cảnh báo, đến năm 2030, khu vực châu Âu có tỷ lệ mắc các bệnh liên quan hút thuốc ở mức cao nhất.

WHO ước tính, đến năm 2025, thế giới sẽ đạt mức giảm sử dụng thuốc lá 25% so với mức của năm 2010, song vẫn thấp hơn mục tiêu giảm 30% đưa ra trước đó. WHO kêu gọi các nước tăng tốc nỗ lực kiểm soát thuốc lá, do vẫn còn nhiều việc cần làm. Giám đốc Bộ phận Xúc tiến Y tế của WHO Ruediger Krech nhấn mạnh, cuộc chiến chống thuốc lá đã đạt được nhiều tiến bộ những năm gần đây, song hiện không phải lúc để tự mãn.

Thống kê của WHO cho thấy, thuốc lá vẫn cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm, trong đó có tới 1,3 triệu người không hút thuốc, song có tiếp xúc khói thuốc. Báo cáo nêu rõ các quốc gia áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát thuốc lá có thể phải mất khoảng 30 năm nữa mới có thể chứng kiến sự thay đổi tích cực liên quan số ca tử vong do thuốc lá.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của WHO cho thấy, trẻ em từ 13 đến 15 tuổi sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nicotine ở phần lớn các quốc gia. Theo WHO, các nước cần tập trung vào việc thu thập dữ liệu về tiêu thụ thuốc lá ở đối tượng thanh, thiếu niên, đặc biệt là các sản phẩm không khói thuốc.

Theo tổ chức này, thu thập dữ liệu ở thanh, thiếu niên là biện pháp mạnh mẽ nhất để chống lại ngành thuốc lá và đưa ra các chính sách hiệu quả nhằm ngăn chặn việc bắt đầu sử dụng thuốc lá. WHO cũng kêu gọi các nước tiếp tục áp dụng các chính sách kiểm soát thuốc lá và đấu tranh chống lại “sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá”, nhấn mạnh cách ngành này “lừa dối công chúng” thông qua các nhóm bình phong và bên thứ ba, các sự kiện tài trợ, hay những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội...

Để bảo vệ các thế hệ tương lai và bảo đảm giảm hơn nữa lượng tiêu thụ thuốc lá, WHO dành Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay để bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng của ngành công nghiệp thuốc lá. Đại diện các quốc gia cũng tích cực thúc đẩy kế hoạch gặp nhau tại Panama dự phiên họp thứ 10 Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá. WHO sẵn sàng hỗ trợ các nước trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hành động chống lại sự “can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.