Kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam

Từ ngày 7-9/3, tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 với sự đồng hành Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), Tiktok Việt Nam.

Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7-9/3 tại Hà Nội.
Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7-9/3 tại Hà Nội.

Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và các sản phẩm chế biến từ dừa (một trong những nông sản thế mạnh của nước ta), theo hình thức trực tiếp kết hợp nền tảng số.

Sự kiện diễn ra vào thời điểm gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa như Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (15/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Việc lựa chọn thời điểm này để tổ chức không chỉ tạo không khí sôi nổi trong tháng cao điểm hoạt động phong trào mà còn mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam trong đời sống xã hội.

Tham gia kỳ trưng bày lần này có hai doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các ngành hàng giàu tiềm năng. Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dừa Lương Quới mang đến chuỗi sản phẩm từ dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, nước cốt dừa, nước màu dừa thương hiệu Cofusions, Vietcoco,… Các sản phẩm trên được phát triển theo hướng gia tăng giá trị, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng sẽ giới thiệu các dòng chăm sóc và làm đẹp chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa thương hiệu Visante, gồm: dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm gội trẻ em… Việc chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững.

ban-sao-cua-giftbox-visante-1-3955.jpg
Các set quà ý nghĩa với mức giá ưu đãi từ 15-35% sẽ được bán ra tại sự kiện lần này.

Cũng nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều sản phẩm được giới thiệu tại đây thiết kế thành các set quà tặng trang trọng với mức ưu đãi từ 15-35%. Không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, chương trình còn mang đến lựa chọn quà tặng Việt Nam chất lượng, giàu bản sắc, phù hợp nhu cầu biếu tặng trong dịp lễ.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 8/3 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Phiên phát trực tiếp được kỳ vọng tạo không gian tương tác hai chiều, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.

Sự tham gia của Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh TikTok “Hoa hậu vỉa hè”) và Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân góp phần tăng sức hút truyền thông cho chương trình. Sự kết hợp giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thể hiện rõ sự đồng hành trong hành trình tôn vinh và nâng tầm giá trị hàng Việt Nam.

sp-ok1-1-6617.png
Phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm với sự góp mặt của người nổi tiếng sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 8/3 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Với mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và nền tảng số, “Sức sống hàng Việt” số 2 năm 2026 tiếp tục trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, củng cố niềm tin người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Song song với các hoạt động trực tuyến, không gian trưng bày sẽ được mở cửa xuyên suốt từ ngày 7-9/3 tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền (Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.