Kết hợp Đông-Tây y đem lại hiệu quả trong chẩn đoán điều trị các bệnh tiêu hóa

Theo Đông y quan điểm rằng tỳ vị là cội nguồn của khí huyết, tiêu hóa là cội nguồn của sức khỏe. Do vậy, để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tỳ vị phải không mắc bệnh, khỏe mạnh và tiêu hóa tốt.
TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.
TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị.

Ngày 31/7, Hội Đông Y Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc kết hợp Đông-Tây y trong chẩn đoán điều trị bệnh trào ngược dạ dày-thực quản và các bệnh tiêu hóa khác. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các thầy thuốc trao đổi, thảo luận và trình bày những kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động khoa học và thực tiễn khám chữa bệnh. Qua đó giúp các thầy thuốc Đông y tiếp tục làm tốt hơn nữa sự nghiệp khám chữa bệnh cho nhân dân.

PGS, TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, theo các nhà khoa học, hiện nay bệnh của hệ thống cơ quan tiêu hóa vẫn đang có rất nhiều thách thức đối với các thầy thuốc. Như bệnh trào ngược dạ dày thực quản, tỷ lệ người mắc bệnh ở các nước có khác nhau, châu Âu từ 10-30% dân số; châu Á tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn, từ 4-18% và đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây.

Tuy chưa có nhiều nghiên cứu về bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nhưng theo thống kê của Hội Nội khoa, Việt Nam đang có khoảng 7 triệu người bị trào ngược dạ dày-thực quản, trong đó, khoảng 60% người bệnh không điều trị kịp thời, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản, ung thư thực quản…

Bệnh trào ngược dạ dày-thực quản dễ xuất hiện ở người thừa cân, béo phì, căng thẳng kéo dài, viêm loét dạ dày tá tràng, hay có thói quen ăn uống không lành mạnh.

Một trong những thành tựu khoa học trong chẩn đoán, điều trị bệnh trào ngược dạ dày-thực quản, là phương pháp nội soi đã trở thành tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày-thực quản.

Về điều trị, các nghiên cứu cũng đã khẳng định rằng thuốc ức chế Proton là nhóm thuốc hiệu quả nhất trong điều trị trào ngược dạ dày-thực quản.

PGS, TS Đậu Xuân Cảnh chia sẻ, theo Đông y quan điểm rằng tỳ vị là cội nguồn của khí huyết, tiêu hóa là cội nguồn của sức khỏe. Do vậy, để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tỳ vị phải không mắc bệnh, khỏe mạnh và tiêu hóa tốt.

Trong thời gian qua, y học cổ truyền đã có nhiều thành quả trong kết hợp Đông-Tây y về chẩn đoán bệnh, điều trị và phòng bệnh đường tiêu hóa. Như kết hợp các kết quả về nội soi và các phương pháp thăm dò chức năng y học hiện đại trong chẩn đoán chính xác bệnh trào ngược dạ dày-thực quản và các bệnh tiêu hóa khác.

Đáng chú ý, đã nghiên cứu được nhiều loại thuốc Đông y điều trị trào ngược dạ dày-thực quản, nhất là các thuốc diệt vi khuẩn HP trong viêm dạ dày cấp; thuốc chống xuất huyết tiêu hóa; thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích; các thuốc về điều trị viêm gan virus, chống táo bón….

Các nhà khoa học báo cáo, trao đổi, cập nhật kiến thức y khoa mới nhất về bệnh trào ngược dạ dày-thực quản.

Các nhà khoa học báo cáo, trao đổi, cập nhật kiến thức y khoa mới nhất về bệnh trào ngược dạ dày-thực quản.

TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế khẳng định, nền Đông y nước ta đã có từ lâu đời, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là một bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Đã từ lâu, nền Đông y đã chứng minh chữa được nhiều bệnh, góp phần không nhỏ vào việc phòng và chữa bệnh cho nhân dân, làm giàu cho kho tàng y học nước nhà.

Việc kết hợp Đông-Tây y trong chẩn đoán, điều trị các bệnh tiêu hóa nói chung và bệnh trào ngược dạ dày thực quản nói riêng đang rất cần sự chung tay của các nhà khoa học để giúp đỡ người bệnh về sức khỏe đường tiêu hóa. Do vậy, TS Nguyễn Tri Thức đề nghị đội ngũ cán bộ chuyên môn, lương y, lương dược, các cấp Hội Đông y đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khơi dậy tiềm năng, nâng tầm sức khỏe của Đông y Việt Nam, kết hợp Đông y với Tây y trên nhiều phương diện: Khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nuôi trồng dược liệu, phát triển công nghệ dược, để xây dựng một nền Đông y “Dân tộc-khoa học và đại chúng”.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.