Kenya đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Kenya phát triển sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội kiến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Musalia Mudavadi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội kiến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Musalia Mudavadi.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới khu vực Đông Phi, ngày 20 đến 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm làm việc tại Cộng hòa Kenya và đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya, Musalia Mudavadi, hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya, Abraham Korir Sing’Oei, làm việc với Phó Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) Elizabeth Maruma Mrema, Chủ tịch Liên minh Khu vực Tư nhân Kenya (KEPSA) Bedi Jaswinder và gặp gỡ đại diện bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Nairobi.

Tại buổi hội kiến Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya Musalia Mudavadi, với vai trò là Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Kenya nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025).

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng chia sẻ về tầm nhìn và ưu tiên của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) từ ngày 16-17/4/2025 tại Hà Nội và trân trọng chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Lãnh đạo cấp cao Kenya tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Kenya phát triển sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Thủ tướng Musalia Mudavadi quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác hai nước trên các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, tới kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp..., đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya Abraham Korir Sing'Oei.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya Abraham Korir Sing'Oei.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya Musalia Mudavadi đánh giá cao thành tựu phát triển và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam, tầm nhìn và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững; đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chuyển lời cảm ơn và lời thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Thủ tướng Kenya nhấn mạnh sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện nay là thời điểm cần tạo những đột phá mới trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đầu tư và tiềm năng phát triển to lớn của nền kinh tế Kenya, Thủ tướng Musalia Mudavadi hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong hợp tác đầu tư với việc lần đầu tiên có doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu và tham gia dự án xây dựng nhà ở quy mô lớn tại Kenya; mong các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và tới Kenya tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại buổi hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya Abraham Korir Sing’Oei, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh là hai nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định đóng góp lớn hơn vào sự phát triển của mỗi khu vực và các nỗ lực toàn cầu, Việt Nam và Kenya còn rất nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường tiếp xúc giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, phối hợp xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, trao đổi danh mục các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng và xác định mục tiêu khả thi để phấn đấu nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng đề nghị Kenya phối hợp thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực, tạo thuận lợi cho đi lại, giao lưu nhân dân và du lịch.

Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya, Abraham Korir Sing’Oei cho rằng Việt Nam đã trở thành hình mẫu về phát triển nhờ có tầm nhìn, sự kiên trì, sự tự cường và sự quyết tâm.

Thứ trưởng Abraham Korir Sing’Oei bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước hiệu quả, thực chất hơn, khẳng định sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Kenya, thông qua Kenya tiếp cận các thị trường Cộng đồng Đông Phi (EAC), Khối thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA) và toàn bộ châu Phi, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ thông tin-truyền thông, chế biến nông sản, sản xuất hàng hóa, xây dựng…

Hai bên nhất trí đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tiềm năng như nông nghiệp, du lịch, vận tải hàng không, xe điện, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về phát triển, đổi mới sáng tạo, bảo tồn thiên nhiên, năng lượng hydrogen….

Việt Nam và Kenya nhất trí đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng như nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên... (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Việt Nam và Kenya nhất trí đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng như nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên... (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trao đổi về tình hình tại mỗi khu vực và trên thế giới, hai bên có chung nhận định về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng; nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, G77 và hợp tác liên khu vực giữa các tổ chức hai nước là thành viên. Về tình hình Biển Đông, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị Kenya ủng hộ lập trường của ASEAN về giải quyết các tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Ngay sau hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Kenya Abraham Korir Sing’Oei đã ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng mời Thứ trưởng Kenya sớm thăm Việt Nam và tiến hành Tham vấn chính trị lần thứ nhất, Thứ trưởng Kenya vui vẻ nhận lời.

Trao đổi với Phó Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) Elizabeth Maruma Mrema, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ các thành tựu của Việt Nam và cho biết Việt Nam đặt ưu tiên cao cho phát triển bền vững, sẵn sàng đóng góp tích cực hơn nữa vào các nỗ lực toàn cầu để hướng đến mục tiêu này.

Phó Giám đốc UNEP chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã tích cực triển khai mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, hoan nghênh việc Việt Nam đang xây dựng thị trường carbon nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh; khẳng định UNEP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn trong các ngành công nghiệp phát thải cao như sản xuất nhựa, công nghiệp điện tử, dệt may, hóa chất...

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Liên minh Khu vực Tư nhân KEPSA Bedi Jaswinder, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò của Kenya là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Đông Phi, mong muốn KEPSA thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Chủ tịch KEPSA cho biết các doanh nghiệp Kenya mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực may mặc, điện tử, nông nghiệp, xây dựng…

Thứ trưởng mời lãnh đạo Liên minh khu vực tư nhân KEPSA sớm thăm Việt Nam và ký kết các văn kiện hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.