Israel tiếp tục tấn công tại Lebanon và Gaza khiến hàng trăm người thương vong

Theo Bộ Y tế Lebanon, tối 10/10, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội tại trung tâm thủ đô Beirut, nhắm vào Wafiq Safa - người đứng đầu Đơn vị Liên lạc và Điều phối của phong trào Hezbollah.
Nhiều ngôi nhà bị tàn phá trong các vụ không kích của Israel tại Meidoun, Lebanon. Hình ảnh chụp vào ngày 10/10/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Nhiều ngôi nhà bị tàn phá trong các vụ không kích của Israel tại Meidoun, Lebanon. Hình ảnh chụp vào ngày 10/10/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sau cuộc không kích, đám cháy lớn và khói dày đặc bốc lên từ một tòa nhà ở al-Noueiri, khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut. Hình ảnh được phát trên kênh truyền hình Al Jadeed của Lebanon cho thấy các xe cứu thương được điều động đến hiện trường và đám đông đã tụ tập gần địa điểm là mục tiêu của vụ tấn công.

Các nguồn tin Lebanon còn cho biết, trong buổi chiều và tối cùng ngày, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 16 vụ tấn công ở phía nam và 9 vụ công khác ở phía đông nước này, khiến 21 người thiệt mạng và 41 người bị thương.

Cũng trong ngày 10/10, các thành viên của phong trào Hezbollah đã tấn công một xe tăng của Israel bằng các tên lửa dẫn đường ở miền nam Lebanon. Vụ tấn công xảy ra khi lực lượng bộ binh Israel với sự hỗ trợ của 5 xe tăng đang tiến về trục Ras al-Naqoura.

Trong khi đó, Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết trong một tuyên bố, hai nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã bị thương sau khi một xe tăng của Israel bắn vào chòi canh tại trụ sở UNIFIL ở Naqoura, miền nam Lebanon.

Ở mặt trận phía nam, các lực lượng của Israel cùng ngày đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trường Rafida gần trụ sở của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ở Deir al-Balah, một thành phố ở trung tâm Gaza, khiến ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng và hơn 54 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã thực hiện một "cuộc tấn công chính xác" nhằm vào các chiến binh bên trong "trung tâm chỉ huy và kiểm soát" trong khuôn viên trường học.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.