Israel thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/2 thông báo, trong hai ngày qua, lực lượng này đã sử dụng máy bay vận chuyển và thả khoảng 160 kiện hàng viện trợ gồm thực phẩm và thuốc men xuống 17 địa điểm dọc theo bờ biển ở phía nam Dải Gaza.
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 26/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 26/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TTXVN và tin nước ngoài, chiến dịch thả hàng viện trợ xuống Gaza có sự hỗ trợ từ máy bay của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Ai Cập, Pháp và Mỹ. Các máy bay còn thả hàng xuống khu vực bệnh viện dã chiến do Jordan thiết lập tại thành phố Khan Younis. Hình ảnh video cho thấy hàng nghìn người Palestine ở phía nam Dải Gaza đã kéo ra bờ biển nhặt những gói hàng rơi xuống biển hoặc rơi xuống các khu dân cư.

Giới chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét phương án thả hàng viện trợ từ máy bay quân sự của Mỹ xuống Gaza trong bối cảnh hoạt động viện trợ trên bộ ngày càng trở nên khó khăn. Theo Liên hợp quốc, tổng khối lượng hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza trong tháng 2/2024 giảm 50% so với tháng 1/2024.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Israel cho phép người Hồi giáo đến cầu nguyện tại đền Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng lễ Ramadan. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng, Israel cần tạo điều kiện cho người Hồi giáo đến đền Al-Aqsa vì đây là vấn đề quan trọng đối với an ninh của Israel.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tuyên bố tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của người dân Palestine cho đến khi Nhà nước Palestine được thành lập. Tổng thống Ai Cập nêu rõ, Ai Cập chưa bao giờ đóng cửa khẩu biên giới Rafah với Dải Gaza. Nhà lãnh đạo này bày tỏ hy vọng các bên đối địch sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong những ngày tới ở Dải Gaza; đồng thời nêu bật sự quan tâm của Ai Cập đối với thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và tiến trình thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Trong cuộc điện đàm với ông Tariq Mahmood Ahmad, Quốc vụ khanh Anh phụ trách các vấn đề Trung Ðông và Bắc Phi, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã lên án tiêu chuẩn kép và chính sách chọn lọc trong việc giải quyết các điều kiện nhân quyền ngày càng xấu đi ở Dải Gaza. Bộ trưởng Ai Cập nêu bật trách nhiệm pháp lý, nhân đạo và đạo đức mà cộng đồng quốc tế phải gánh vác trong quá trình chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Ðài phát thanh quân đội Israel đưa tin, phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza đã phản đối một số nội dung trong dự thảo đề xuất về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi con tin với Israel. Bản tin nêu rõ, các đại diện đàm phán của Hamas phản đối việc dự thảo không nhắc đến yêu cầu của Hamas chấm dứt chiến tranh, không bao gồm cam kết của Israel đưa toàn bộ người dân sơ tán ở phía bắc Gaza trở về và chấp nhận trao trả quá ít tù nhân Palestine.

Ngày 28/2, nhánh Hamas tại Liban phóng 40 quả rocket Grad nhằm vào căn cứ quân sự của IDF gần thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel. IDF cho biết chỉ có bốn quả rocket vượt qua biên giới, trong đó một quả rơi trúng tòa nhà dân cư nhưng không gây thương vong về người.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.