Israel tấn công miền Trung và Nam Iran, Mỹ cảnh báo Tehran "không nên trả đũa"

Trong một tuyên bố ngày 22/6, Israel tuyên bố 30 máy bay của lực lượng phòng không nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự ở Isfahan, Bushehr, Ahvaz và lần đầu tiên tại Yazd của Iran.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran (Iran). (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran (Iran). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các vụ nổ đã xảy ra gần thành phố Bushehr, ở miền nam nước này, nơi có một nhà máy điện hạt nhân và tại tỉnh Yazd ở miền trung.

Fars trích dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các vụ nổ ở Yazd là "hành động xâm lược" của Israel nhằm vào hai khu vực quân sự trong tỉnh.

Theo ông Saeid Rastgari, một quan chức tỉnh Yazd, tình hình nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng an ninh và thực thi pháp luật của tỉnh. Không có cơ sở hạ tầng nước hoặc điện nào bị hư hại trong các vụ tấn công.

Trong khi đó, giới chức Bushehr cho biết, Israel đã không kích hai địa điểm quân sự của thành phố. Hệ thống phòng không đã ngay lập tức được kích hoạt và phá hủy các mục tiêu.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Israel tuyên bố 30 máy bay của lực lượng phòng không nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự ở Isfahan, Bushehr, Ahvaz và lần đầu tiên tại Yazd của Iran.

Mỹ cảnh báo Iran không nên trả đũa

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/6 cảnh báo Tehran không nên trả đũa các cuộc không kích của Washington nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng hành động như vậy sẽ là "sai lầm tồi tệ nhất.”

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định, Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền theo Hiến pháp để tấn công Iran, đồng thời tuyên bố đây không phải là khởi đầu cho một cuộc xung đột "kéo dài" khác ở Trung Đông.

IAEA không loại trừ nguy cơ thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Fordow

Ngày 22/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết “không thể loại trừ khả năng đã xảy ra thiệt hại nghiêm trọng tại cơ sở hạt nhân Fordow”, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện IAEA chưa thể đánh giá mức độ thiệt hại của địa điểm này sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Người đứng đầu IAEA cũng kêu gọi các bên nhanh chóng quay lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh các thanh sát viên quốc tế cần được phép trở lại các cơ sở hạt nhân của Iran trong thời gian sớm nhất để tiến hành hoạt động thanh sát cần thiết.

Trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết, Hội đồng Thống đốc của cơ quan này dự kiến họp phiên bất thường vào ngày 23/6 để thảo luận tình hình Iran, trong bối cảnh an toàn và an ninh hạt nhân tại nước này ngày càng đáng lo ngại.

Ông cho biết, IAEA đã được phía Iran thông báo rằng chưa ghi nhận sự gia tăng mức độ phóng xạ bên ngoài, sau các cuộc tấn công gần đây vào ba cơ sở hạt nhân, trong đó có Fordow.

Trong phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới đây, ông Grossi cũng nhấn mạnh lại lập trường rằng các cơ sở hạt nhân không bao giờ được phép trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời kêu gọi bảo đảm điều kiện để IAEA tiếp tục công tác thanh sát quan trọng tại Iran.

Theo thông tin được IAEA xác minh trước thời điểm ngày 13/6 - khi Israel không kích Iran, ba địa điểm mà Mỹ nhắm tới, gồm Fordow, Esfahan và Natanz, đều chứa vật liệu hạt nhân dưới dạng urani làm giàu ở các cấp độ khác nhau, có thể gây ô nhiễm phóng xạ và hóa học trong các cơ sở bị tấn công.

Trong ba địa điểm này, Fordow là cơ sở làm giàu urani nằm sâu dưới lòng đất của Iran và được xem là một phần thiết yếu trong chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước những lo ngại liên quan, Iran tiếp tục khẳng định lập trường đối với chương trình hạt nhân. Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Behrouz Kamalvandi, mới đây tuyên bố sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân Iran sẽ không bị ngăn chặn.

Ông nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở của Iran bị tấn công, đồng thời khẳng định với năng lực hiện có, ngành công nghiệp hạt nhân chắc chắn phải tiếp tục phát triển.

Ấn Độ kêu gọi Iran hạ nhiệt và đối thoại

Ngày 22/6, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột leo thang giữa Iran và Israel, đặc biệt là khi New Delhi lo ngại về việc căng thẳng gia tăng đe dọa ổn định của khu vực.

Cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, do Tổng thống Pezeshkian khởi xướng sau các cuộc tấn công của Mỹ vào ba địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran (Natanz, Isfahan và cơ sở Fordow kiên cố mà Tehran tuyên bố chỉ dành cho mục đích dân sự) bao gồm một bản tóm tắt chi tiết về tình hình đang diễn biến.

Tổng thống Pezeshkian mô tả Ấn Độ là một người bạn và đối tác trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Ông bày tỏ sự cảm kích đối với lập trường nhất quán của Ấn Độ trong việc ủng hộ đối thoại và ngoại giao. Ông đánh giá: "Tiếng nói và vai trò của Ấn Độ rất quan trọng trong việc khôi phục hòa bình khu vực".

Về phần mình, Thủ tướng Modi đã tái khẳng định lập trường của Ấn Độ. Ông nêu rõ: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình hiện tại. Tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về những leo thang gần đây. Ấn Độ nhắc lại lời kêu gọi hạ nhiệt ngay lập tức, đối thoại và ngoại giao như là con đường phía trước và khôi phục sớm hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”.

Trong khi đó, hậu quả địa chính trị rộng lớn hơn của cuộc xung đột đã rõ ràng, với việc Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty hai lần hoãn kế hoạch thăm New Delhi từ ngày 23-24/6.

Điều này phản ánh cách mà động lực thay đổi nhanh chóng ở Trung Đông đang tác động đến các hoạt động ngoại giao trên khắp khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.