Nấc thang mới của căng thẳng Israel-Iran

Truyền hình nhà nước Iran xác nhận đã xảy ra các vụ không kích nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan trong đêm 21/6 (giờ địa phương).

Hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran nhằm vào miền bắc Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran nhằm vào miền bắc Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, trong đó khẳng định rằng, Mỹ đã hoàn tất cuộc tấn công nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Chỉ vài giờ sau cuộc không kích trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trên truyền hình nêu rõ, mục tiêu của các cuộc tấn công là nhằm “phá hủy năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran”; đồng thời cảnh báo, Mỹ sẽ “tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nếu hòa bình không đến nhanh chóng”.

Trong một thông báo mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, quyết định tấn công của Tổng thống Trump nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đang tạo ra thay đổi.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đêm 21/6, quân đội nước này đã tấn công các kho chứa tại một căn cứ hải quân của Iran ở Bandar Abbas. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận, không quân Israel đã nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của Iran đang neo đậu tại cảng phía nam.

Ngay sau đó, Iran đáp trả dữ dội với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Hàng loạt tiếng nổ lớn kéo dài tới 2 phút đã vang lên tại Tel Aviv và nhiều thành phố ở miền trung và miền bắc Israel. Người dân sinh sống tại các khu vực có còi báo động được yêu cầu ở yên trong hầm trú ẩn cho đến khi có thông báo tiếp theo. IDF cho biết, hơn 20 tên lửa đã được phóng từ Iran nhằm vào khu vực miền trung và bắc Israel sáng 22/6.

Hàng nghìn người dân Iran xuống đường tại nhiều thành phố lớn như Tehran, Tabriz và Shiraz để thể hiện quyết tâm đoàn kết trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Những người tham gia sự kiện đã vẫy cờ Iran, giơ cao ảnh chân dung các nhà khoa học và sĩ quan IRGC đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Trong khi đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) nêu rõ, Iran sẽ không cho phép “ngành công nghiệp quốc gia” - ám chỉ chương trình hạt nhân, bị đình lại. AEOI thông báo đã đưa ra các chương trình hành động cần thiết, bao gồm các biện pháp pháp lý, vào chương trình nghị sự để bảo vệ quyền lợi của Iran.

Trước những bước leo thang căng thẳng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là hành động leo thang nguy hiểm tại khu vực “vốn đã là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế”. Venezuela, Cuba phản đối việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Australia, New Zealand tiếp tục kêu gọi các bên giảm leo thang, chuyển sang đối thoại và ngoại giao trong bối cảnh an ninh khu vực đầy bất ổn.

Cuộc tấn công của Mỹ nhằm các cơ sở của Iran đã vấp phải phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie chỉ trích chiến dịch không kích, trong khi nhiều nghị sĩ khác bày tỏ ủng hộ Tổng thống. Ngày 21/6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố Tổng thống Trump đã “tạo mọi cơ hội” để Iran đạt được một thỏa thuận trước khi ra lệnh tấn công, song Tehran đã từ chối cam kết giải trừ hạt nhân.

★ Liên quan xung đột tại Trung Đông, tính đến ngày 22/6/2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đưa 18 công dân Việt Nam ở Iran sang nước thứ ba và về nước an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp chặt chẽ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đưa 33 công dân Việt Nam ra khỏi Israel an toàn và một số công dân đã về nước. Đối với những công dân đang ở lại tại Israel, Iran, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các khu vực này tiếp tục khuyến cáo công dân di chuyển đến khu vực an toàn hoặc sang nước thứ ba để về Việt Nam.

★ Ngày 22/6/2025, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng 22/6/2025 (giờ Việt Nam), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột đang leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của thường dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động quân sự, trong đó có việc tấn công vào cơ sở hạt nhân, tiếp tục các nỗ lực đàm phán, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, luật nhân đạo quốc tế và quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.