Israel cắt nguồn cung điện cho Gaza, yêu cầu thả con tin

Ngày 9/3, Israel tuyên bố dừng cấp điện cho Dải Gaza nhằm gây sức ép buộc Phong trào Hồi giáo Hamas thả con tin.
Lực lượng Hamas trao trả con tin Israel tại trại tị nạn al-Nuseirat, miền trung Dải Gaza ngày 22/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Hamas trao trả con tin Israel tại trại tị nạn al-Nuseirat, miền trung Dải Gaza ngày 22/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố qua video, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen xác nhận, ông vừa ký lệnh ngừng cấp điện ngay lập tức đối với Gaza; đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo đảm Hamas phóng thích tất cả các con tin tại Gaza.

Trong bức thư được công bố công khai, Bộ trưởng Cohen đã chỉ thị cho Tổng công ty Điện lực Israel thuộc sở hữu nhà nước "ngừng bán điện cho Gaza” và động thái này sẽ có hiệu lực ngay sau chỉ thị.

Theo số liệu của Israel, 59 con tin vẫn bị giam giữ tại Dải Gaza, trong đó 24 người được cho là còn sống.

Bắt đầu từ ngày 2/3 vừa qua, sau khi giai đoạn 42 ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas hết hạn, Israel đã chặn các chuyến hàng viện trợ vào Gaza, trong đó có cả thực phẩm.

Trong nỗ lực xem xét việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn, các quan chức Hamas đã đàm phán với các nhà trung gian hòa giải là Ai Cập và Mỹ, trong khi một phái đoàn Israel dự kiến tới Doha (Qatar) vào ngày 9/3 để thảo luận vấn đề liên quan.

Theo Liên hợp quốc, trong những ngày đầu tiên sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel hôm 7/10/2023, Israel đã cắt điện, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu cung cấp cho Gaza, gây ra nạn đói và cuộc khủng hoảng nhân đạo "thảm khốc" ở dải đất hẹp này.

Cũng trong ngày 9/3, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết, nước này đang tìm cách thành lập một cơ quan quản lý di trú nhằm thúc đẩy việc di dời người Palestine khỏi Dải Gaza.

Phát biểu trong cuộc họp tại Quốc hội Israel, Bộ trưởng Smotrich nêu rõ, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để thành lập một cơ quan quản lý di trú trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông lưu ý thêm rằng phía Israel đang phối hợp với chính quyền Mỹ để xác định các quốc gia mà người dân Gaza sẽ di cư đến.

Cũng tại cuộc họp trên, ông Smotrich đã thảo luận về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tiếp quản Gaza, di dời người Palestine và biến Dải Gaza trở thành “Riviera Trung Đông”. Chính quyền Israel ủng hộ đề xuất này song các nước Arab và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan điểm phản đối.

Tối 9/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, những người ủng hộ phong trào Hamas sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ, đồng thời bị thu hồi thị thực và thẻ cư trú (thẻ xanh).

Ngoại trưởng Rubio viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi sẽ thu hồi visa và/hoặc thẻ xanh của những người ủng hộ Hamas ở Mỹ để họ có thể bị trục xuất".

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.