Iran ký thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua đề xuất của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác của nước này về việc ký kết thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện với Iran. Việc hai bên ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời giúp giảm bớt áp lực các lệnh trừng phạt đối với cả hai nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian bên lề diễn đàn văn hóa kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà thơ, triết gia người Turkmenistan Magtymguly Fragi, tại Ashgabat, Turkmenistan, ngày 11/10/2024. (Ảnh: REUTERS)
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian bên lề diễn đàn văn hóa kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà thơ, triết gia người Turkmenistan Magtymguly Fragi, tại Ashgabat, Turkmenistan, ngày 11/10/2024. (Ảnh: REUTERS)

Tổng thống Putin cho phép Bộ Ngoại giao Nga tiến hành những sửa đổi không mang tính nguyên tắc trong quá trình đàm phán ký kết thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện với Iran, đồng thời khẳng định việc ký thỏa thuận ở cấp cao nhất là phù hợp. Hồi đầu tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov thông báo hai bên đã gần như hoàn tất các công tác chuẩn bị để ký thỏa thuận này.

Phát biểu trong cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tại thủ đô Tehran vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, quan hệ giữa nước này và Nga sẽ được phát triển trên cơ sở liên tục, không ngừng nghỉ và lâu dài, đồng thời khẳng định chính phủ mới của Iran sẽ thực hiện các bước đi nhằm tăng cường hợp tác với Nga. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định, việc tăng cường và củng cố hợp tác song phương là yếu tố giúp giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt đối với hai nước.

Cũng trong cuộc họp tại Tehran, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Abdolnaser Hemmati và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga, ông Igor Levitin đã thảo luận về hợp tác kinh tế song phương. Hai bên nêu bật sự cần thiết phải hoàn thành kế hoạch triển khai tuyến đường vận tải nối khu vực Nam Á với Bắc Âu, được gọi là “Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam” (INSTC). Bộ trưởng Hemmati nhận định, tiến độ triển khai nhanh chóng tuyến đường vận tải này sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Iran, Nga, Ấn Độ và các quốc gia Arab trong khu vực.

Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam là mạng lưới đa phương thức dài 7.200km gồm các tuyến đường thủy, đường sắt và đường bộ để vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ, Iran, Azerbaijan, Nga, Trung Á và châu Âu. Phía Iran kỳ vọng Moskva sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho siêu dự án này.

Bộ trưởng Hemmati cho biết, Chính phủ Iran ủng hộ các khoản đầu tư vào INSTC, sẵn sàng tạo điều kiện cho các quốc gia khác tham gia dự án thông qua chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt. Ông hy vọng dòng vốn đầu tư của Nga vào Iran, nhất là trong các dự án dầu mỏ, cơ sở hạ tầng và vận tải của Iran, sẽ tăng lên.

Trong khi đó, ông Levitin thông báo, Tổng thống Putin đã phân bổ ngân sách cho dự án xây dựng tuyến đường sắt ở miền bắc Iran, vốn sẽ trở thành một phần của INSTC sau khi hoàn thiện. Quan chức Nga ước tính 15 triệu tấn sản phẩm có thể được vận chuyển qua tuyến đường sắt này và công suất có thể tăng lên đến 50 triệu tấn. Theo ông Levitin, Tổng thống Putin đã ban hành chỉ thị đặc biệt để nhanh chóng triển khai INSTC.

Bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt, Chính phủ mới của Iran có kế hoạch thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ để thúc đẩy các chiến lược phát triển kinh tế, với mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, cũng như giảm mạnh tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp hiện đang ở mức hai chữ số.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố các kế hoạch thu hút đầu tư lớn, theo đó Iran cần khoảng 100 tỷ USD đầu tư nước ngoài để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%/năm, từ mức 4% hiện nay. Ông Pezeshkian cho biết, Iran cần tới 250 tỷ USD để đạt được mục tiêu của mình nhưng hơn một nửa trong số này có sẵn từ các nguồn lực trong nước.

Theo ông Pezeshkian, việc mở rộng hợp tác kinh tế với thế giới bên ngoài là một trong những kế hoạch của Chính phủ Iran nhằm kiểm soát lạm phát, hiện ở mức 40%. Tuy vậy, mục tiêu giảm lạm phát xuống 30% vào cuối năm 2024 phụ thuộc một phần vào những diễn biến trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế Iran phải đối mặt khó khăn chồng chất kể từ năm 2018, thời điểm Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt chống Tehran, Chính phủ Iran tìm cách cải thiện quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực và thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác quan trọng.

Iran đang trong quá trình đàm phán để ký kết các thỏa thuận hợp tác với khoảng 40 quốc gia và việc đẩy mạnh hợp tác với Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới ở Iran nhằm giúp phá vỡ thế bị cô lập mà phương Tây thiết lập chống quốc gia Hồi giáo này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.