Indonesia tăng cường năng lực ứng phó thiên tai

Nằm trong vùng Vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều thiên tai. Trong bối cảnh các thảm họa tự nhiên diễn ra với tần suất ngày càng tăng, Chính phủ Indonesia đang nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai.
Hoạt động cứu hộ tại vụ lở đất ở quần đảo Natuna, Indonesia. (Ảnh AFP)
Hoạt động cứu hộ tại vụ lở đất ở quần đảo Natuna, Indonesia. (Ảnh AFP)

Phát biểu tại Hội nghị điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai năm 2023, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô) nhấn mạnh, tác động của biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày một gia tăng trên thế giới còn gây nhiều lo ngại hơn cả đại dịch hay chiến tranh.

Theo Tổng thống Joko Widodo, số vụ thiên tai xảy ra tại Indonesia tăng 81% trong hơn 10 năm qua, từ 1.945 vụ năm 2010 lên 3.544 vụ năm 2022. Indonesia thường xuyên phải đối mặt các trận động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt… Những thảm họa này để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và của.

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai, tại hội nghị vừa qua, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi các chính quyền địa phương đưa vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển của từng khu vực, cũng như đơn giản hóa hơn nữa các quy định về giải ngân viện trợ để các nạn nhân sớm nhận được hỗ trợ. Công tác dự báo đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đến mức thấp nhất những rủi ro thiên tai.

Do đó, Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và lập bản đồ các khu vực chịu nhiều thiên tai. Qua đó, những biện pháp phòng ngừa, ứng phó sẽ được đưa ra kịp thời, phù hợp và hiệu quả hơn. Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ thúc đẩy xây dựng những cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu trước động đất.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm và cứu nạn sau thiên tai cũng được Chính phủ Indonesia chú trọng thúc đẩy. Tổng thống Joko Widodo cho rằng, Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia không nên để bị tụt hậu và cần áp dụng những tiến bộ khoa học-công nghệ trong lĩnh vực này.

Theo ông Joko Widodo, nhiều công nghệ tiên tiến như máy bay cứu hộ không người lái, robot xác định vị trí nạn nhân... đã được một số nước phát triển sử dụng. Bên cạnh đó, Tổng thống Indonesia cho rằng, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn cần được nâng cao năng lực và bổ sung những thiết bị bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình giảng dạy về thiên tai được Chính phủ Indonesia xem là một phần quan trọng trong nỗ lực giảm tác động của biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai năm 2023, Bộ trưởng điều phối Văn hóa và Phát triển con người Indonesia Muhadjir Effendy (M.Ép-phen-đi) cho biết, chính phủ nước này sẽ nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục về thiên tai tại các trường học.

Để đạt hiệu quả cao và phù hợp tình hình thực tế, các chương trình đào tạo sẽ đề cập các thảm họa thiên nhiên mà từng địa phương tại Indonesia thường xuyên phải đối mặt. Theo Bộ trưởng Muhadjir Effendy, Chính phủ Indonesia kỳ vọng rằng, thông qua nỗ lực này, thế hệ trẻ sẽ tăng cường hiểu biết, cũng như các kỹ năng ứng phó cơ bản khi thiên tai xảy ra. Sự tham gia của học sinh, sinh viên, rộng hơn là người dân cũng sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực ứng phó thiên tai của Chính phủ Indonesia.

Như Tổng thống Joko Widodo nhận định, sự cảnh giác và thận trọng là chìa khóa để quản lý rủi ro, ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, sự đồng lòng của chính phủ, các địa phương, cũng như người dân Indonesia là yếu tố quan trọng để triển khai hiệu quả các giải pháp nêu trên trong thời gian tới.

Nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai, Indonesia cũng cần sự chung tay của các quốc gia láng giềng, cũng như cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chung hướng đến phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.