Indonesia hướng tới trở thành trung tâm lưu trữ carbon của châu Á-Thái Bình Dương

Indonesia có tiềm năng trở thành điểm đến lưu trữ carbon hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ đó mở ra cơ hội lớn cho đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đại diện Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản nước này cho biết ngày 21/5.
Quang cảnh rừng ngập mặn ở khu vực ven biển gần dự án "Java 7" ở Serang, tỉnh Banten, Indonesia. (Ảnh minh họa: Xinhua)
Quang cảnh rừng ngập mặn ở khu vực ven biển gần dự án "Java 7" ở Serang, tỉnh Banten, Indonesia. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm thường niên của Hiệp hội Dầu khí Indonesia năm 2025, ông Edi Wibowo, Vụ trưởng Vụ Năng lượng sinh học thuộc Tổng cục Năng lượng tái tạo mới và Bảo tồn năng lượng cho biết, tiềm năng lưu trữ carbon của Indonesia trong các tầng chứa nước mặn hoặc các hồ chứa nước đạt tới 572,77 tỷ tấn.

Ngoài ra, các mỏ dầu khí đã cạn còn có thể lưu trữ khoảng 4,85 tỷ tấn carbon. Đây là cơ sở quan trọng để Indonesia trở thành trung tâm khu vực về dịch vụ lưu trữ carbon.

Ông Wibowo nhấn mạnh, công nghệ lưu trữ carbon sẽ đóng vai trò then chốt trong tiến trình giảm phát thải khí nhà kính từ các lĩnh vực sản xuất điện, giao thông vận tải và công nghiệp, phù hợp với lộ trình giảm phát thải quốc gia mà Indonesia đã xây dựng.

Cũng theo ông Wibowo, để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, Indonesia đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả và chuyển đổi sang các loại nhiên liệu ít carbon hơn, trong đó có năng lượng sinh học từ chất thải phi thực phẩm và nhiên liệu tái tạo từ rác thải.

“Thực tế là tiềm năng năng lượng tái tạo mới của Indonesia vượt 3.680 gigawatt, nhưng hiện nay mới chỉ khai thác được khoảng 0,3%. Điều đó cho thấy dư địa phát triển và đầu tư vào lĩnh vực này còn rất lớn”, ông nói.

Chính phủ Indonesia đang tạo điều kiện để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào năng lượng tái tạo mới, trên cơ sở hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo đảm tính bền vững, ông Wibowo khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.