190/200 các quốc gia 'lỡ hẹn' nộp mục tiêu mới về cắt giảm khí thải carbon

Mặc dù không có hình phạt cho việc trễ hạn nhưng các mục tiêu, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), được xem như bằng chứng cho sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo Liên hợp quốc, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều bỏ lỡ thời hạn đệ trình các mục tiêu mới về cắt giảm khí thải carbon, trong đó có cả những nền kinh tế lớn vốn đang chịu áp lực sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Liên hợp quốc cho biết chỉ có 10 trong số 200 quốc gia tham gia Hiệp định Paris đã đưa ra kế hoạch khí hậu mới đúng hạn là vào trước ngày 10/2.

Đây là các mục tiêu cắt giảm phát thải tham vọng hơn cho năm 2035, cùng với bản phác thảo kế hoạch cho việc đạt được các mục tiêu trên.

Mặc dù không có hình phạt cho việc trễ hạn nhưng các mục tiêu, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), được xem như bằng chứng cho sự nghiêm túc của các quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Theo Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell, hành động khẩn cấp là cực kỳ quan trọng, vì lượng khí thải toàn cầu đang tiếp tục tăng mạnh trong khi đáng lẽ phải giảm một nửa vào cuối thập kỷ này để giữ tình trạng nóng lên toàn cầu trong ngưỡng an toàn.

Trong số các quốc gia "lỡ hẹn" nộp mục tiêu khí hậu mới có những nước gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

Giới phân tích hy vọng Trung Quốc, quốc gia phát thải lớn nhất thế giới và cũng là một nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn, sẽ công bố kế hoạch khí hậu cập nhật vào cuối năm nay.

Ngoài ra, hầu hết các nền kinh tế trong Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cũng "vắng mặt" trong đợt hẹn lần này, ngoại trừ Mỹ, Anh và Brazil.

Tuy nhiên, cam kết của Mỹ chỉ mang tính biểu tượng do được đưa ra trước khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút nước này khỏi Hiệp định khí hậu Paris.

Bà Ebony Holland từ Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế cho rằng sự rút lui của Mỹ là một bước lùi và những thay đổi địa chính trị sâu sắc đang làm phức tạp thêm hợp tác toàn cầu về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuần trước, ông Stiell cho biết Liên hợp quốc đã đặt ra thời hạn mới vào tháng 9 để các quốc gia nộp mục tiêu khí hậu sửa đổi nhằm có được báo cáo chuẩn xác trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) tại Brazil vào tháng 11.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.