Hy Lạp cấm người dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Ngày 8/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội kể từ ngày 1/1/2027.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: Xinhua)
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu trong một đoạn video đăng tải trên TikTok, ông Mitsotakis cho biết: “Chúng tôi đã quyết định triển khai một biện pháp khó khăn nhưng cần thiết: Cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội”.

Ông nhấn mạnh Hy Lạp nằm trong nhóm những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp mạnh tay đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc thực hiện chính sách tương tự.

Thủ tướng Hy Lạp cho biết thêm, việc sử dụng chính mạng xã hội để đưa ra thông báo trên sẽ giúp tiếp cận trực tiếp thiếu niên và trẻ em. Ông thừa nhận quyết định này có thể gây phản ứng: “Tôi biết một số bạn sẽ không hài lòng… Mục tiêu của chúng tôi không phải là tách các bạn khỏi công nghệ, mà là ngăn chặn tình trạng lệ thuộc vào một số ứng dụng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự trong sáng và tự do của các bạn”.

Ông cũng dẫn các bằng chứng khoa học cho thấy việc trẻ em tiếp xúc với màn hình trong thời gian dài khiến não bộ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trước đó, tháng 12/2025, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và các nền tảng lớn khác phải xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi, nếu không sẽ đối mặt với các khoản phạt nặng.

Indonesia từ tháng 3 cũng bắt đầu thực thi lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, đồng thời đã gửi giấy triệu tập tới Google và Meta do không tuân thủ quy định.

Tháng trước, Áo thông báo sẽ sớm cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội, với kế hoạch trình dự luật mới ngay trong mùa hè năm nay. Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng công bố ý định đặt ra độ tuổi tối thiểu đối với người dùng mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã làm việc với ông Alexander Eberl, Phó Cố vấn An ninh đối ngoại Cộng hoà Liên bang Đức.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Đức tại Đông Nam Á

Ngày 8/4, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã làm việc với ông Alexander Eberl, Phó Cố vấn An ninh đối ngoại Cộng hòa Liên bang Đức tại Văn phòng Phủ Thủ tướng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Đức vì lợi ích chung của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chia sẻ tại phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn về thể chế và cơ sở hạ tầng châu Á - Ba Lan - châu Âu.

Diễn đàn Logistics châu Á – Cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Ba Lan

Ba Lan như một cửa ngõ logistics giữa châu Âu và châu Á. Ba Lan vừa là thị trường lớn, vừa là cửa ngõ quan trọng ở khu vực nhờ hạ tầng kho cảng và giao thông phát triển nhanh. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng coi trọng Ba Lan như là cửa ngõ đi vào EU và cũng là thị trường quan trọng cho hàng hóa của Việt Nam.

Lễ khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Khai trương Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland

Chiều 26/3 (theo giờ địa phương), tại Dublin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Đại sứ quán, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ireland.

Lễ mít-tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khúc tráng ca tuổi trẻ Việt Nam bên dòng sông Neva

Từ những ngày đầu tháng 3, khí thế nhiệt huyết của tuổi trẻ đã lan tỏa thông qua các sự kiện thể thao, văn hóa, giáo dục truyền thống và lễ kỷ niệm trọng thể, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên và sự quan tâm, đồng hành của Chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng đông đảo bà con người Việt tại đây.

UNESCO công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026 tại trụ sở ở Paris ngày 25/3/2026. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO ghi nhận Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học

Ngày 25/3, tại Trụ sở ở Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức sự kiện công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026. Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia đã đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học.