Hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Malaysia

Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển tích cực và thực chất trên các kênh và trong nhiều lĩnh vực. Dựa trên những thành quả hợp tác đã đạt được, hai nước đang hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ song phương, tăng cường hơn nữa mối quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.
Ngày hội giáo dục Malaysia 2024 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh Ðại sứ quán Malaysia tại Việt Nam)
Ngày hội giáo dục Malaysia 2024 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh Ðại sứ quán Malaysia tại Việt Nam)

Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực phát triển toàn diện và sâu sắc hơn, trong đó hợp tác thương mại-đầu tư đạt những kết quả ấn tượng. Malaysia hiện là đối tác thương mại của Việt Nam lớn thứ hai trong ASEAN và thứ 11 trên thế giới. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Malaysia trong ASEAN. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN và đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Trong hợp tác giáo dục, Việt Nam hiện có gần 1.100 du học sinh tại Malaysia. Theo Ðại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai, số đơn đăng ký du học Malaysia từ Việt Nam tăng đáng kể trong những năm gần đây. Việc ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam tìm kiếm cơ hội học tập và tham gia các chương trình trao đổi tại Malaysia phần nào phản ánh mong muốn tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước thành viên ASEAN.

Tháng 4 vừa qua, Ngày hội Giáo dục Malaysia 2024 thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tại Hà Nội tham dự. Nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm giáo dục ở Việt Nam, Ngày hội góp phần lan tỏa thông tin về hệ thống giáo dục và cơ hội học tập tại Malaysia, đồng thời thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các trường học, cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam và Malaysia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia hiện có khoảng 30.000 người. Năm 2022, Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam được Malaysia cấp phép thành lập nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối chuyên ngành về y tế, giáo dục, học thuật…

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam nỗ lực đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè Malaysia và ngược lại. Tháng 8/2024, tại thủ đô Kuala Lumpur, Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam và Trường đại học Malaya tổ chức sự kiện thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Với sự tham dự của hàng trăm người Việt Nam tại Malaysia và giảng viên, sinh viên của trường, sự kiện giới thiệu nhiều món ăn truyền thống, các tiết mục trình diễn nghệ thuật của mỗi nước. Các hoạt động như vậy không chỉ giúp người dân hai nước khám phá những nét độc đáo trong văn hóa của mỗi nước mà còn chia sẻ những điểm tương đồng.

Sau khi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, Việt Nam và Malaysia đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược vào năm 2025. Hai bên đã nhất trí những phương hướng quan trọng trong thời gian tới nhằm thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Theo đó, hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là Chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025. Việt Nam đề nghị phía Malaysia tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có, góp phần củng cố tin cậy chiến lược giữa hai nước; sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng; tạo thuận lợi xuất nhập khẩu và hạn chế áp dụng các rào cản thương mại. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, thể thao, du lịch…

Trong hợp tác đa phương, Việt Nam và Malaysia ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế. Vào năm 2025, Malaysia sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Lãnh đạo Malaysia khẳng định, nước này sẽ nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng; mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Việt Nam cũng khẳng định sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công trọng trách vào năm tới. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.