Hungary coi Việt Nam là đối tác mang tầm chiến lược

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Phan Đình Trạc dẫn đầu, vừa có chuyến thăm và làm việc tại Hungary từ ngày 8-13/6. Đoàn đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo đảng cầm quyền, các đảng chính trị, lãnh đạo Quốc hội và một số bộ, ngành, cơ quan tư pháp.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Viện Kiểm sát tối cao Hungary. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Viện Kiểm sát tối cao Hungary. (Ảnh: TTXVN)

Tại các cuộc làm việc, hai bên thông tin về tình hình, hợp tác và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Hungary; trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực, về chính sách, biện pháp trong phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật, hợp tác giữa hai Viện Kiểm sát tối cao và giữa các địa phương hai nước; chia sẻ lập trường nguyên tắc trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary phát triển tích cực và hiệu quả.

Quan hệ chính trị được tăng cường, thương mại hai chiều tăng đáng kể, đồng thời dư địa và tiềm năng hợp tác còn lớn. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch song phương đạt 2 tỷ USD và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục đào tạo, tư pháp, văn hóa…

Việt Nam cảm ơn Hungary đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam- EU (EVIPA) và đề nghị nước này tiếp tục thúc đẩy các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA.

Các nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, trong chính sách hướng đông, Hungary hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Việt Nam; luôn coi Việt Nam là đối tác thủy chung, tin cậy và đối tác mang tầm chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.