Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas

Ngày 28/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5/2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm đón Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Bí thư Tô Lâm đón Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Sulyok Tamas diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), góp phần tạo xung lực mới cho phát triển quan hệ hai nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển của Việt Nam hiện nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai dân tộc có quan hệ rất đặc biệt; Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, mong muốn phát triển sâu rộng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Hungary với khu vực Đông Nam Á và coi Hungary là cửa ngõ quan trọng để tăng cường hợp tác với khu vực Trung Đông Âu và EU.

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hungary đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập châu Âu, qua đó ngày càng nâng cao uy tín, vị thế của Hungary trong khu vực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm là trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hungary và Chủ tịch nước Lương Cường cũng như những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Hungary, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi với Tổng thống Sulyok Tamas một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, trong đó có việc phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, tranh thủ các lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và sắp tới là Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), sớm họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học-công nghệ, đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo; đề nghị Hungary đào tạo các chuyên gia của Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân...

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, dược phẩm, lao động, văn hóa, hợp tác địa phương và phối hợp tổ chức kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary trong năm nay.

Tổng thống Hungary cảm ơn Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu, thân tình cho Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hungary. Tổng thống nhắc lại những kỷ niệm sâu đậm về thời sinh viên với những người bạn Việt Nam và những ký ức khi dõi theo cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam với niềm tin Việt Nam nhất định thắng lợi.

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và các đại biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và các đại biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, Tổng thống Hungary tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Khẳng định Hungary luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á, Tổng thống Sulyok Tamas coi hợp tác giữa Đảng cầm quyền Fidesz của Hungary với Đảng Cộng sản Việt Nam là một kênh quan trọng để củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương; bày tỏ vui mừng trước những bước tiến lớn trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2018.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và gắn kết giữa hai nước, hai đảng cầm quyền, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên trụ cột thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo…; nhấn mạnh quốc phòng-an ninh cần trở thành một trụ cột mới trong hợp tác hai nước và hai bên cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Tổng thống Hungary đánh giá cao vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam và sinh viên Việt Nam tại Hungary là lực lượng đóng góp quan trọng cho kinh tế-xã hội sở tại.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN-EU; ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh tại khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.