Hưng Yên khởi công hai dự án nhà ở đáp ứng nhu cầu của khoảng 5.000 người

Ngày 28/6, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà ở cho thuê, thuộc dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên).

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà cho công nhân, lao động khu công nghiệp Liên Hà Thái (tỉnh Hưng Yên).
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà cho công nhân, lao động khu công nghiệp Liên Hà Thái (tỉnh Hưng Yên).

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Green i-Park (chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái, thuộc Khu Kinh tế Thái Bình) cho biết: Dự án được khởi công hôm nay là giai đoạn 1 của chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho chuyên gia tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

ndo_br_6.jpg
Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Green i-Park phát biểu ý kiến.

Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 7,5ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.000 công nhân, người lao động và chuyên gia đang làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

ndo_br_5.jpg
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự sự kiện.

Ông Hưng nhấn mạnh: Là doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Green i-Park luôn tâm niệm rằng giá trị của một khu công nghiệp không chỉ được đo bằng diện tích đất cho thuê hay số vốn đầu tư thu hút được, mà còn được đo bằng chất lượng cuộc sống của những con người đang lao động và cống hiến tại đó.

Đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội, mà còn là một quyết sách phát triển kinh tế, bởi một nền công nghiệp hiện đại không thể phát triển bền vững nếu người lao động chưa có nơi ở ổn định và đội ngũ chuyên gia chưa có điều kiện sinh sống, làm việc thuận lợi.

ndo_br_7-2966.jpg
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng hoa chúc mừng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, tổng diện tích dự án khu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê khoảng 52ha được triển khai bởi Công ty Cổ phần Green i-Park và Công ty Trách nhiệm hữu hạn GiPLand. Hiện hạng mục nhà lưu trú cho thuê đã vận hành nhà A1, dự kiến nhà A2 sẽ đi vào vận hành vào tháng 1/2027.

Dự án được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, tận dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. Công trình sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, vật liệu có độ bền cao và thân thiện với môi trường. Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý cùng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Liên Hà Thái đạt tiêu chuẩn theo quy định.

ndo_br_4.jpg
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà công nhân, lao động tại dự án nhà ở xã hội Phố Hiến.

Cũng trong sáng 28/6, tại phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) diễn ra lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Phố Hiến do Tập đoàn Vingroup đầu tư với quy mô xây dựng 1 tòa chung cư cao 9 tầng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.000 người.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, trách nhiệm và năng lực của Công ty Cổ phần Green i-Park, Công ty Cổ phần Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) và các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án đã góp phần phát triển hạ tầng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển công nghiệp hiện đại, đồng bộ và bền vững.

ndo_br_8.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại sự kiện.

Việc đầu tư các công trình nhà ở cho thuê có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động mà còn tạo dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững các khu, cụm công nghiệp.

Đây cũng là giải pháp căn cơ để gắn kết giữa người sử dụng lao động với người lao động, tăng năng lực thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh Hưng Yên trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

ndo_br_9-6462.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Chúng tôi đã chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp, chủ đầu tư để rà soát các dự án phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật Khai Văn tôn vinh truyền thống về đạo học Việt Nam.

Tôn vinh đạo học Việt Nam

Quốc Tử Giám (Hà Nội) được thành lập năm 1076 và là trường quốc học đầu tiên của nước ta, là biểu tượng của truyền thống hiếu học. Kỷ niệm 950 năm ngày ra đời Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật “Khai Văn” được thể hiện bằng các loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp với ngôn ngữ biểu hiện đương đại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Bình. ( Ảnh: A.T)

Bắc Ninh công bố quyết định thành lập phường Gia Bình

Ngày 12/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Gia Bình, hòa chung niềm vui của tỉnh Bắc Ninh khi trở thành thành phố Bắc Ninh.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Phong.(Ảnh: A.T)

Phát huy tối đa lợi thế để Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Bắc Ninh

Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý, cùng đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường của tỉnh Hưng Yên. ( Ảnh: Phạm Hà)

Kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng trưởng cao

Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.