Hưng Yên cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư

Thực hiện Kết luận số 223-KL/TU, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, môi trường đầu tư, kinh doanh ở tỉnh đã được cải thiện, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Hoạt động sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Toyota Việt Nam, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.
Hoạt động sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Toyota Việt Nam, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Theo Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Hưng Yên, kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hưng Yên trong ba năm qua luôn cải thiện theo hướng tích cực. Năm 2021, chỉ số này của tỉnh Hưng Yên xếp ở vị trí thứ 39 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2020; năm 2022 lên vị trí thứ 14, năm 2023 xếp thứ 12.

Nhiều chỉ số thành phần luôn đạt điểm cao và được đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp ghi nhận, như: Chỉ số thành phần gia nhập thị trường đạt 6,9 điểm; tiếp cận đất đai 6,92; chi phí thời gian 7,63; chi phí không chính thức 7,54; tính năng động của chính quyền 6,85; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 8,09…

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch; cạnh tranh bình đẳng… Ðiều này đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Hưng Yên

Trên tinh thần đó, các sở, ban, ngành, địa phương ở tỉnh đẩy mạnh việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo hiểm, thuế, phòng cháy chữa cháy, hải quan, lao động, tiếp cận điện năng… Các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có; kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân.

Tất cả các cơ quan, đơn vị tại Hưng Yên đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm giải quyết văn bản trên môi trường mạng; thực hiện gửi và nhận văn bản qua môi trường mạng (trừ văn bản mật); thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng qua mạng và hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan tăng cường phối hợp, đổi mới, nâng cao chất lượng đối thoại doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm các ý kiến về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp còn tồn đọng. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều cuộc gặp, đối thoại với các doanh nghiệp; ngoài ra, các sở, ngành, địa phương cũng đã chủ động giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên ngành.

Hệ thống giao thông tại Hưng Yên được đầu tư đồng bộ, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, các đầu mối giao thông quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Ðồng bằng sông Hồng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho phát triển kinh tế-xã hội, như: Dự án đường bên của tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với Cầu Giẽ-Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; dự án xây dựng đường Tân Phúc-Võng Phan; đường vành đai 4-vùng Thủ đô Hà Nội… Nhiều công trình lưới điện 110 kV, 220 kV và lưới điện trung hạ thế đã triển khai đóng điện đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Ðến nay, Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương quy hoạch phát triển 17 khu công nghiệp diện tích hơn 4.395 ha; trong đó, 11 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích hơn 2.873 ha; tổng vốn đầu tư đăng ký 14.395 tỷ đồng và 398 triệu USD. Tỉnh đã ra quyết định thành lập 26 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.256 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12.408 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình trên địa bàn đã được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện, với hàng nghìn héc-ta được bàn giao cho các công trình, dự án, nhà đầu tư.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật được đẩy mạnh; chú trọng đến việc bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Các lĩnh vực về bổ trợ tư pháp, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, giao dịch bảo đảm, hòa giải thương mại, thừa phát lại và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Ðến nay, Hưng Yên đã thu hút được hơn 2.240 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 330 nghìn tỷ đồng và hơn 7 tỷ USD; đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.