Huế kết thúc đợt mưa lũ kéo dài 23 ngày, hơn 50.000 ngôi nhà từng ngập sâu

Sáng 7/11, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế phát tin cuối cùng về đợt mưa kéo dài gần một tháng qua. Theo dự báo, từ ngày 8/11, mưa trên địa bàn sẽ giảm nhanh và kết thúc, khép lại chuỗi 23 ngày mưa lũ liên tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Huế kết thúc đợt mưa kéo dài 23 ngày với ba đợt lũ liên tiếp trong một tuần. (Ảnh: Trương Vững)
Huế kết thúc đợt mưa kéo dài 23 ngày với ba đợt lũ liên tiếp trong một tuần. (Ảnh: Trương Vững)

Trong 24 giờ qua, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được ở vùng đồng bằng và trung du phổ biến 550100mm, vùng núi các xã A Lưới, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Phú Lộc, Lộc An dao động 100-210mm. Tuy nhiên, cơ quan dự báo khí tượng nhận định đây là những đợt mưa cuối cùng trước khi thời tiết ổn định trở lại.

Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 16/10 đến nay đã gây ra ba trận lụt lớn liên tiếp. Đỉnh lũ trên sông Bồ liên tục vượt kỷ lục lịch sử, trong khi mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long chỉ thấp hơn đợt đại hồng thủy năm 1999. Toàn tỉnh ghi nhận 15 người thiệt mạng, 1 người mất tích; hơn 50.000 ngôi nhà bị ngập sâu nhiều ngày, nhiều tuyến giao thông sạt lở, chia cắt cục bộ. hệ thống đê bao bị hư hỏng ở nhiều nơi. Cầu cạn Km 396+050 bị gãy, tuyến Hồ Chí Minh tê liệt hoàn toàn.

Đến sáng nay, nước trên các sông đã xuống dần, song một số trường học ở vùng thấp trũng vẫn chưa thể mở cửa trở lại. một số bệnh viện tạm đóng cửa không tiếp nhận bệnh cấp cứu do bị ngập nước, trang thiết bị không bảo đảm hoạt động. Các lực lượng vũ trang đã phải huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ để sơ tán nhân dân và làm vệ sinh sau mưa lũ.

Sau gần một tháng ứng phó với mưa lũ, người dân Huế đang nỗ lực khôi phục sinh hoạt và vệ sinh môi trường, khép lại đợt thiên tai được xem là dài và khốc liệt nhất trong nhiều năm qua.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.