Hợp tác Việt-Pháp trong công tác xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Hợp tác trong công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật, xây dựng nội dung trưng bày và hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực là hai nội dung chính được các cơ quan liên quan của Việt Nam và Pháp bàn bạc, thảo luận, góp phần xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Quang cảnh Tọa đàm “Chuyên gia Việt Nam-Pháp về hợp tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử và phát triển nguồn nhân lực Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Quang cảnh Tọa đàm “Chuyên gia Việt Nam-Pháp về hợp tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử và phát triển nguồn nhân lực Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nhằm thống nhất định hướng hợp tác trong xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030), mới đây, Cục Quản trị (Văn phòng Trung ương Đảng) phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên cùng các chuyên gia trong lĩnh vực lưu trữ, lịch sử, bảo tàng. Tọa đàm với chủ đề “Chuyên gia Việt Nam-Pháp về hợp tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử và phát triển nguồn nhân lực Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam” được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với phía Pháp.

Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị (Văn phòng Trung ương Đảng), ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ (Văn phòng Trung ương Đảng); cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực bảo tàng, lịch sử, lưu trữ.

Về phía Pháp có ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và văn hóa (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam); cùng các chuyên gia lưu trữ, các nhà sử học đang công tác và nghiên cứu tại Cộng hòa Pháp.

z7659261302315-245300e7c97e8de4219baef7acb9e596-2882.jpg
Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, hai bên nhận định, việc xây dựng hệ thống tư liệu, hiện vật và nội dung trưng bày cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống mà còn góp phần tái hiện một cách sinh động, chân thực lịch sử 100 năm của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa các chuyên gia lịch sử, bảo tàng học, lưu trữ học tập trung nghiên cứu, sưu tầm, khai thác các nguồn tư liệu, hiện vật hiện được lưu trữ tại Pháp và các nước nhằm bổ sung các tài liệu mới để hoàn thiện và nâng cao giá trị nội dung trưng bày Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với công tác tư liệu, hai bên nhất trí triển khai hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam theo lộ trình bài bản, kết hợp đào tạo trong nước và tại Pháp, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia bảo tàng, lưu trữ có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Kết thúc Tọa đàm, hai bên thống nhất thành lập tổ chuyên gia tư vấn Việt Nam và Pháp theo hướng mở, không cố định mà tùy thuộc vào nội dung, thời điểm tư vấn để lập tổ chuyên gia. Tổ chuyên gia họp mỗi tháng một lần, thảo luận công việc theo từng nội dung cần tư vấn của Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam và có biên bản ghi nhớ trong mỗi cuộc họp.

anh-tham-7910.jpg
Ông Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng kết luận Tọa đàm.

Hai bên đề xuất hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam dài hạn và ngắn hạn, thông qua các chương trình hợp tác bằng hai hình thức từ xa và trực tiếp. Theo đó, phía Việt Nam cử người sang Pháp đào tạo, phía Pháp cử chuyên gia sang Việt Nam để đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo thành nhiều đợt, nhiều lần và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Đề nghị Pháp hỗ trợ đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn bảo tàng học, lưu trữ học cho đội ngũ cán bộ của Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại một số bảo tàng, trung tâm lưu trữ và các trường đại học tại Cộng hòa Pháp.

Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, có lộ trình rõ ràng, góp phần xây dựng hệ thống nội dung trưng bày Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành dấu ấn tiêu biểu, có giá trị lịch sử và tầm vóc quốc tế, đạt mục tiêu khánh thành Bảo tàng và đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2030.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu thể chế hóa và triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 488-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.