Hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chiều 22/5, tại Phnom Penh, đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã đến thăm, trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ cho tập thể và cá nhân thuộc Đại sứ quán Việt Nam có thành tích tiêu biểu trong thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua .
Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh. Campuchia.
Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh. Campuchia.
Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh. Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh. Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phát biểu tại sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, thời gian vừa qua, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Campuchia được triển khai chặt chẽ, đa dạng. Trong đó, Đại sứ quán Việt Nam có vai trò đóng góp rất quan trọng về kết nối và chuẩn bị cho các hoạt động.

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phát huy tốt vai trò truyền tải thông tin cho các bên, góp phần giúp cho các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra thành công, thể hiện tình cảm anh em giữa hai nước Việt Nam và Campuchia”.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị, trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Bộ, cũng như tạo thêm các mối quan hệ và điểm nhấn trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (thứ ba bên trái) trao bằng khen tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (thứ ba bên trái) trao bằng khen tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chia sẻ, quan hệ Việt Nam-Campuchia những năm qua phát triển rất tốt đẹp, nổi bật là sự tin cậy chính trị và trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, bên cạnh những trụ cột về quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại và đầu tư.

Trong đó, hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục, ngoại giao nhân dân cũng ngày càng nổi lên nhằm giúp cho mối quan hệ song phương ngày càng toàn diện, hiệu quả và thực chất. Đặc biệt, Việt Nam và Campuchia có nhu cầu và tiềm năng rất lớn trong việc hợp tác về du lịch, kết nối các điểm đến nổi bật của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Hai bên cần mở đường bay Vân Đồn-Siem Reap để kết nối hai di sản thế giới với nhau (vịnh Hạ Long và quần thể đền Angkor Wat), thu hút khách du lịch đến một điểm có thể thăm cả hai nơi. Phía bạn Campuchia cũng rất muốn triển khai đường bay Phú Quốc-Siem Reap. Đây cũng là hai địa danh có thể thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai bên”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao tặng Bằng khen tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” cho cá nhân Đại sứ Nguyễn Huy Tăng.

Khán giả Campuchia và quốc tế đặc biệt yêu thích tiết mục biểu diễn đàn bầu Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Khán giả Campuchia và quốc tế đặc biệt yêu thích tiết mục biểu diễn đàn bầu Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024 diễn ra từ 21 đến 25/5. Sau lễ khai mạc với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Thủ đô Phnom Penh, đoàn tiếp tục có các hoạt động biểu diễn, lan tỏa văn hóa Việt Nam đến nhân dân nước bạn và bà con Việt kiều tại tỉnh Banteay Meanchey và khu vực tây bắc Vương quốc Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.