Hợp tác toàn diện, sâu rộng, hiệu quả Việt Nam-Australia

Ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales, Australia đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales, Australia. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales, Australia. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Australia đã kịp thời hỗ trợ vaccine phòng Covid-19, góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19. Đồng chí cho rằng, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Australia cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Australia trên các lĩnh vực đã phát triển toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực đầu tư. Australia hiện có 280 dự án đầu tư tại thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Australia còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực, từ kinh tế tới văn hóa-xã hội; mong muốn chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của bà Margaret Beazley sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các bên. Chia sẻ một số thông tin, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển hạ tầng giao thông… và hy vọng bang New South Wales cũng như Australia sẽ quan tâm, hỗ trợ, hợp tác với thành phố trên các lĩnh vực này, từ đó, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với bang New South Wales nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Australia nói chung.

Thống đốc bang New South Wales đánh giá cao những kết quả của Việt Nam trong phòng chống Covid-19 với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine phòng bệnh rất cao. Đề cập kết quả đạt được về thương mại song phương giữa Australia-Việt Nam năm 2022, bà Margaret Beazley tin tưởng hợp tác thương mại giữa hai nước ngày càng tăng trong bối cảnh kinh tế hai nước đang phục hồi tích cực sau đại dịch.

Chia sẻ một số thông tin, mô hình đào tạo của Australia, những tiềm năng hợp tác của bang New South Wales, bà Margaret Beazley cho biết, bang mong muốn tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.