Hợp tác quốc tế đào tạo, phát triển nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phát huy các giá trị văn hóa, đào tạo nhân lực, phát triển con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững là vấn đề được đưa ra phân tích tại Tọa đàm “Văn hóa, Kinh tế, Xã hội và Nhân văn vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đặc trưng, đổi mới và phát triển”, do Trường đại học Cần Thơ phối hợp Tổ chức JICA Việt Nam tổ chức ngày 29/9.
GS,TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm “Văn hóa, Kinh tế, Xã hội và Nhân văn vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đặc trưng, đổi mới và phát triển”.
GS,TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm “Văn hóa, Kinh tế, Xã hội và Nhân văn vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đặc trưng, đổi mới và phát triển”.

Phát biểu tại tọa đàm, GS,TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định số 287 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định, đến năm 2050, đồng bằng sông Cửu Long có trình độ phát triển khá so với cả nước; đồng thời, là nơi đáng sống, là điểm điểm đến hấp dẫn của du khách và nhà đầu tư, các cộng đồng dân cư thịnh vượng.

Do vậy, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa phong phú đa dạng là để phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Quang cảnh tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Tuy nhiên, tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đánh giá, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn chưa khai thác hết các tiềm năng phát triển.

Theo TS Lê Thanh Hòa, Trưởng khoa Đô thị học (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), đồng bằng sông Cửu Long chiếm 19% dân số cả nước nhưng đến năm 2020 chỉ góp khoảng 12% GDP của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 56 triệu đồng, bằng 69% so trung bình cả nước (81,6 triệu đồng).

Đặc biệt, vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 43% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 2/3 làm nghề trồng lúa, hoa màu. Các địa phương trong vùng đang đối mặt thách thức vấn đề di cư cơ học, lực lượng lao động trẻ đổ về các vùng miền khác để tìm việc. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực cho vùng.

Nghiên cứu về nguồn lực văn hóa, con người đồng bằng sông Cửu Long, TS Bùi Thanh Thảo (Trường đại học Cần Thơ) cho rằng, đặc trưng con người và văn hóa đồng bằng sông Cửu Long là: nghĩa khí, hào hiệp; tình cảm, bao dung; năng động, sáng tạo; phóng khoáng, tự do, trách nhiệm; yêu đời, tình nghĩa, mến khách. Tính cách con người văn hóa có nhiều phẩm chất đáng quý, thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội vùng trong hiện tại và tương lai.

“Do đó, cần tập trung vào phát triển con người, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cả về thể chất và tâm hồn, cả về nhân cách và trình độ chuyên môn để đáp ứng cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển bền vững”, TS Bùi Thanh Thảo đề xuất.

Tại tọa đàm, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Yuichi Sugano, đánh giá, trong nhiều năm qua, JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) và Trường đại học Cần Thơ là đối tác đáng tin cậy, qua đó đã trang bị để nhà trường phát huy khả năng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các nhà nghiên cứu quốc tế.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam - ông Yuichi Sugano phát biểu tại tọa đàm.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam - ông Yuichi Sugano phát biểu tại tọa đàm.

Mối quan hệ hợp tác hiện nay là sự kết hợp toàn diện giữa hợp tác tài chính nhằm hỗ trợ xây dựng tổ hợp phòng thí nghiệm công nghệ cao và tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu chung; và hợp tác kỹ thuật hướng tới phát triển Đại học Cần Thơ thành một cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến thức xuất sắc.

Ông Yuichi Sugano thông tin, đến nay có tổng cộng 40 dự án nghiên cứu đã được hoàn thành trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và môi trường về chủ đề thích ứng với biến đổi khí hậu và đã được trình bày tại hội thảo dành cho chính quyền địa phương và ngành công nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Khẳng định về hợp tác tương lai, ông Yuichi Sugano cho biết: "Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ Trường đại học Cần Thơ trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác của chính quyền địa phương, Trường đại học Cần Thơ, cộng đồng doanh nghiệp sẽ là động lực hướng tới sự phát triển bền vững của khu vực đồng bằng sông Cửu Long".

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).