Hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Nga đi vào chiều sâu

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang bước vào thời kỳ mới, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là về kinh tế thương mại, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai nước đều có nhiều tiềm năng phát triển và cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế lành mạnh và bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Du khách Trung Quốc thăm Xanh Pê-téc-bua (Nga). Ảnh TÂN HOA XÃ
Du khách Trung Quốc thăm Xanh Pê-téc-bua (Nga). Ảnh TÂN HOA XÃ

Dưới nhan đề "Trung Quốc - Nga nắm lấy cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế", Tân Hoa xã viết: Dầu hướng dương chất lượng cao, bột mì và mứt hữu cơ từ Nga không còn là những thực phẩm hiếm gặp tại Trung Quốc nữa. Các mặt hàng này hiện trở nên thông dụng tại quốc gia đông dân nhất thế giới nhờ quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Nga được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng của Nga, trong khi Nga là một trong những nguồn cung cấp năng lượng, các sản phẩm điện cơ và công nghệ cao đối với Trung Quốc. Bất chấp tác động tiêu cực của một số nhân tố bên ngoài và sự suy giảm kim ngạch thương mại toàn diện của hai nước trong những năm gần đây, phạm vi và chất lượng của quan hệ thương mại song phương vẫn không sụt giảm, trái lại còn được tăng cường. Trong năm 2015, Trung Quốc nhập khẩu hơn 40 triệu tấn dầu thô từ Nga, tăng 28% so cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, các mặt hàng trang, thiết bị công nghiệp và sản phẩm công nghệ cao mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga cũng tăng, lần lượt là 32,1% và 34,2%. Trong nửa đầu năm 2016, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga tăng 1,8% so với năm trước, đạt 31,72 tỷ USD. Trong chuyến thăm tới Nga mới đây của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: kinh tế, đầu tư, hạt nhân, hàng không, văn hóa, giáo dục và thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, hai nước nên tận dụng tiềm năng phát triển to lớn của nhau, ủng hộ và giúp nhau trong công cuộc phát triển, tái thiết và chuyển đổi nền kinh tế ở mỗi nước. Thủ tướng Lý Khắc Cường lưu ý hai bên cần tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế lành mạnh và bền vững.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu mỏ và khí đốt, hai nước cũng có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, như thương mại điện tử. Trong quý I năm 2016, thương mại điện tử qua biên giới của Nga đạt khoảng 1,1 tỷ USD, trong đó gần một nửa thông qua hệ thống của Trung Quốc. Ðầu tư cơ sở hạ tầng cũng là một điểm nhấn của quan hệ hợp tác song phương, tiếp tục kích thích thương mại và giao lưu kinh tế giữa hai nước. Bên cạnh đó, công cuộc phát triển vùng Viễn Ðông của Nga, một khu vực rộng lớn với nguồn tài nguyên phong phú, cũng mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho hai nước. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện các sáng kiến Một vành đai, một con đường và Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU). Sự gia tăng hội nhập sẽ tạo thêm nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, qua đó góp phần phục hồi kinh tế các quốc gia thành viên EEU, cũng như các nước khác ở khu vực này.

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Lý Khắc Cường có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, nổi bật là lĩnh vực kinh tế, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 15 năm ký Hiệp ước láng giềng thân thiện và hữu nghị hợp tác; 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương. Theo Ðại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huy, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm mối quan hệ chính trị Trung Quốc - Nga đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang bước vào thời kỳ mới, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là về kinh tế thương mại, ngày càng đi vào chiều sâu. Ðại sứ Lý Huy khẳng định, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục duy trì mức độ cao khi cả hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau, đề cao lợi ích chung toàn diện và hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.