Hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Berlin ngày càng phát triển

Đại diện Đức tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu Hà Nội sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội-Berlin nói riêng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức nói chung.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (thứ 7, trái) và đoàn chụp ảnh lưu niệm với ông Michael Biel - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Berlin (thứ 4, phải). (Ảnh: TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (thứ 7, trái) và đoàn chụp ảnh lưu niệm với ông Michael Biel - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Berlin (thứ 4, phải). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/11, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, với chương trình nghị sự tập trung thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cấp địa phương giữa hai thủ đô Hà Nội-Berlin.

Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng của Berlin, ông Michael Biel cùng đại diện một số ban ngành thành phố, bà Nguyễn Thị Tuyến khẳng định quan hệ Việt Nam-Đức ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á và đứng thứ sáu ở châu Á. Với sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, giữa tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã sang thăm chính thức Việt Nam, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới.

Về quan hệ giữa hai thủ đô Hà Nội và Berlin đang ngày càng phát triển theo sự chỉ đạo chung của chính phủ hai nước. Hiện các doanh nghiệp của Berlin có 79 dự án với tổng số vốn đầu tư là 253,3 triệu USD tại Hà Nội, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, thông tin và truyền thông, trong khi Hà Nội xuất khẩu sang Berlin nói riêng và Đức nói chung nhiều mặt hàng như gạo và thủy, hải sản.

Ngoài cấp quan hệ giữa hai thủ đô, các địa phương, như cấp quận của Hà Nội cũng hợp tác với các quận của Berlin, như quận Hoàng Mai hợp tác với quận Marzahn, quận Hoàn Kiếm hợp tác với quận Lichtenberg trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo và thương mại, đặc biệt là du lịch.

Để tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai thủ đô và khai thác tiềm năng của mỗi bên một cách hiệu quả, hai bên thống nhất việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và cũng là thế mạnh của Berlin, như kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch...

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Hà Nội với diện tích 3.344,7km2, một thủ đô lớn của khu vực với mật độ dân số khoảng gần 10 triệu người, đây là thị trường lớn để hai bên tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hy vọng với vai trò của chính quyền thành phố Berlin, hai thủ đô sẽ có mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên tinh thần tin cậy, hợp tác và chia sẻ.

Với thế mạnh của Berlin là phát triển khoa học-công nghệ, công nghiệp nặng, giáo dục-đào tạo, thương mại và du lịch, trong thời gian tới, Thủ đô Hà Nội mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác với thành phố Berlin nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng tranh lưu niệm ông Andreas Jahn - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Liên bang Đức. (Ảnh: TTXVN)

Về giáo dục, đề nghị hai bên xem xét đẩy mạnh các chương trình hợp tác để thúc đẩy hỗ trợ cấp học bổng và các khóa đào tạo ngắn hạn cho học sinh và sinh viên Hà Nội được có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại của Đức.

Về thương mại, đề nghị chính quyền thành phố Berlin xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội có thể tận dụng lợi thế Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) để tiếp cận thị trường châu Âu nói chung và Đức nói riêng, cũng như đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Hà Nội như lúa gạo, dệt may, da giầy... Du lịch cũng là lĩnh vực nhiều tiềm năng nên cần đẩy mạnh hợp tác mở rộng thị trường hai bên.

Về phần mình, ông Michael Biel khẳng định Berlin luôn coi trọng việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực, đồng thời bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy sự phát triển thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực và trong quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương Hà Nội và Berlin nói riêng cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức nói chung, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Tiếp theo chương trình làm việc, đoàn đã gặp và trao đổi với ông Andreas Jahn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Liên bang Đức (BVMW).

Tại đây, bà Nguyễn Thị Tuyến khẳng định hợp tác kinh tế luôn là một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Nhiều năm qua, Đức liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu.

Như đã trao đổi thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới Việt Nam vừa qua, lãnh đạo hai nước khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA; khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng…

Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài việc thông tin tới lãnh đạo BVMW về các chính sách, định hướng của thành phố Hà Nội liên quan đến thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Đức, bà Tuyến đánh giá cao vai trò và hoạt động tích cực của BVMW thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị phía bạn quan tâm, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hai bên nhằm thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng thị trường EU có nhu cầu nhập khẩu và thành phố Hà Nội có lợi thế; giới thiệu phương thức thích hợp để doanh nghiệp Hà Nội có thể chủ động thâm nhập vào các kênh phân phối tại thị trường EU; tổ chức các hội thảo chuyên đề, triển lãm và hội thảo chuyên đề; các hoạt động chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp hai nước cũng như nghiên cứu tham gia đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Hà Nội.

Đáp lại các ý kiến và đề xuất của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Andreas Jahn khẳng định BVMW, với 960.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tại Đức, cùng 75 văn phòng đại diện trên thế giới (trong đó có cả ở Hà Nội), đang rất quan tâm tới thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Những tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn sẽ là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai. Cũng tại diễn đàn này, đại diện BVMW đề xuất Phó Bí thư thành ủy Hà Nội kiến nghị chính phủ xem xét mở đường bay trực tiếp Hà Nội-Berlin, cho rằng với gần 30.000 người Việt đang học tập, sinh sống và làm việc tại thủ đô của Đức, gần 100.000 người tại Berlin và vùng phụ cận, đây là một đường bay đáng để khai thác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ, thăm hỏi đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Berlin.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.