Họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Mặt trận Tây Nguyên-Quân đoàn 3

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên, Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 tổ chức họp mặt truyền thống.
Họp mặt truyền thống Mặt trận Tây Nguyên
Họp mặt truyền thống Mặt trận Tây Nguyên

Ngày 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên (B3) - Quân đoàn 3, tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 50 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3 (26/3/1975-26/3/2025) và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên (B3) (1/5/1964-1/5/2025).

Tham dự có các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh quân đội các thời kỳ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội, chính quyền, các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, thân nhân gia đình các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống Mặt trận Tây Nguyên -Quân đoàn 3

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống Mặt trận Tây Nguyên -Quân đoàn 3

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Những ngày này cách đây tròn 50 năm, chiến dịch Tây Nguyên đang tiến dần tới thắng lợi hoàn toàn.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho đại thắng mùa xuân năm 1975.Với sức mạnh hiệp đồng binh chủng của các đơn vị thuộc mặt trận Tây Nguyên đã tiêu diệt đại bộ phận Sư đoàn 23 nguỵ.

Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Đức Hải, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu khai mạc

Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Đức Hải, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu khai mạc

Quân đoàn 3 đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu tây bắc Sài Gòn, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ tổng tham mưu ngụy, góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Sau đó, Quân đoàn 3 làm nhiệm vụ truy quét Fulro, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, cơ động bảo vệ biên giới phía Bắc, rồi bảo vệ địa bàn Tây Nguyên.

Suốt 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh Quân đoàn 3 luôn phát huy truyền thống quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết và nghiêm túc. Buổi họp mặt là dịp để các thế hệ cựu chiến binh cùng ôn lại truyền thống hào hùng, thể hiện tinh thần đoàn kết và tri ân đồng đội.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng lẵng hoa chúc mừng

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng lẵng hoa chúc mừng

Đại tá Nguyễn Bá Từ, thay mặt thường trực Ban liên lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt lịch sử truyền thống Mặt trận Tây Nguyên-Quân đoàn 3: Mặt trận Tây Nguyên (B3) được Bộ Chính trị thành lập ngày 1/5/1964. Khi mới thành lập, B3 được Bộ Tổng Tư lệnh điều động bổ sung lực lượng từ miền Bắc, gồm Trung đoàn 320, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325), Trung đoàn 66, các tiểu đoàn đặc công và một số đơn vị binh chủng của các quân khu.

Ngay sau khi thành lập, Bộ tư lệnh mặt trận đã mở các chiến dịch tiến công tiêu diệt sinh lực và các phương tiện chiến tranh của quân nguỵ Sài Gòn.

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi (tháng 3/1975) đã mở ra bước ngoặt, đưa cuộc chiến tranh từ giai đoạn tiến công chiến dịch lên tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. Sau đó, Sài Gòn được giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng…

Các cựu chiến binh Quân đoàn 3 vui mừng gặp lại nhau

Các cựu chiến binh Quân đoàn 3 vui mừng gặp lại nhau

Trong tình hình mới, ngày 15/12/2024, Bộ Quốc Phòng công bố quyết định giải thể Quân đoàn 3, giải thể Quân đoàn 4, thành lập mới Quân đoàn 34. Sau khi thành lập, quân đoàn 34 đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 3 anh hùng, tiếp tục viết tiếp những chiến công chói lọi. Quân đoàn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy. Đồng thời, tổ chức các cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Với những chiến công oanh liệt trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế, Quân đoàn 3 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang; tặng thưởng hai Huân chương Hồ Chí Minh, 54 Huân chương Quân công các hạng, 241 Huân chương chiến công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Ban liên lạc truyền thống Quân đoàn 3 trong những năm qua, có nhiều hoạt động thấm đậm tình nghĩa đồng đội giúp đỡ, tư vấn, đề nghị giải quyết chính sách cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam nhưng chưa được hưởng chính sách; tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt các đồng đội đã hy sinh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mặt trận Tây Nguyên-Quân đoàn 3 đã có gần bốn vạn cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận, đến nay còn hàng vạn liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Nhân dịp này, Ban liên lạc trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động xây dựng Ban liên lạc, tặng quà tri ân các cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và mừng thọ các cựu chiến binh cao tuổi.

Đại diện Ban liên lạc trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

Đại diện Ban liên lạc trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.