Hơn 500 bác sĩ, nhà khoa học, đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2024

Ngày 17/4, Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2024 khai mạc thu hút hơn 500 bác sĩ, nhà khoa học và đại biểu tham dự. Hơn 350 chủ đề y tế đã được trao đổi thảo luận tại Hội nghị.
TS, BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại hội nghị.
TS, BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy năm nay diễn ra gồm có phiên toàn thể và 31 phiên chuyên đề. Trong đó, có 14 phiên chuyên đề ngoại khoa, 11 phiên chuyên đề nội khoa, 3 phiên chuyên đề cận lâm sàng và 3 phiên chuyên đề Điều dưỡng được diễn ra song song tại 10 hội trường.

Bên cạnh các phiên chuyên đề thường quy, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trong nước và quốc tế có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong việc tham dự hoạt động khoa học quốc tế, bệnh viện đã tổ chức thêm 6 phiên chuyên đề với 48 báo cáo được trình bày bằng tiếng Anh tại hội nghị.

PGS, TS, BS Hoàng Anh Vũ, Trưởng đơn vị Sinh học phân tử-di truyền, Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy; Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với bài báo cáo: "Vai trò của chẩn đoán phân tử trong thực hành lâm sàng" đã thu hút được nhiều sự quan tâm.

PGS, TS, BS Hoàng Anh Vũ cho biết, hiện nay, cơ chế bệnh sinh ở mức phân tử của nhiều bệnh lý đã được xác định rõ. Nhờ đó, chẩn đoán phân tử trở thành một phần không thể thiếu trong hỗ trợ chẩn đoán, giúp tiên lượng bệnh và tiên đoán đáp ứng với các liệu pháp, nhất là điều trị nhắm trúng đích. Để các chẩn đoán phân tử có tính hữu dụng lâm sàng cao, cần có những chỉ định xét nghiệm hợp lý, lựa chọn mẫu bệnh phẩm và kỹ thuật phù hợp.

Tham dự hội nghị có một số bác sĩ của bệnh viện đến từ Nhật Bản và Trung Quốc cùng chia sẻ, trao đổi những phác đồ mới trong chẩn đoán và điều trị.

Tham dự hội nghị có một số bác sĩ của bệnh viện đến từ Nhật Bản và Trung Quốc cùng chia sẻ, trao đổi những phác đồ mới trong chẩn đoán và điều trị.

Báo cáo "Kết quả phẫu thuật nội soi robot cắt thùy điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy" của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Bình, Nguyễn Viết Đăng Quang, Trương Cao Nguyên, Vũ Hữu Vĩnh, Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Trong thời gian từ 1/2019 đến 9/2023, đã phẫu thuật nội soi robot điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm cho 78 bệnh nhân. Giới: 28.2% nữ, 71.8% nam. Tuổi trung bình là 61.4 ± 8.7. Trong đó: 33 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn I, 45 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn II, phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi và nạo hạch 78 bệnh nhân.

Thời gian phẫu thuật trung bình 3.34 giờ. Tất cả bệnh nhân ra viện tốt, không có tử vong. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình 4,9 ngày. Biến chứng viêm phổi sau phẫu thuật 1 bệnh nhân (1,3 %), dò khí sau mổ 5 bệnh nhân (6,4%); chuyển mổ mở 3 bệnh nhân (3,8 %) do hạch dính mạch máu không bóc tách được.

Kết quả cho thấy, phẫu thuật nội soi robot là phương pháp phẫu thuật an toàn, có thể thực hiện trong bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm. Phẫu thuật nội soi robot với 3 cánh tay giảm chi phí, thích hợp bệnh nhân ốm. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này cần đội ngũ phẫu thuật robot cũng như phẫu thuật viên phụ được huấn luyện tốt.

Với hơn 350 bài báo cáo được chia sẻ bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên môn từ lý thuyết đến thực hành đã mang lại giá trị cao trong khâu đánh giá, so sánh thực tế kết quả của những mô hình, kỹ thuật đã và đang triển khai hiệu quả tại khu vực: Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc; Huyết học-Truyền máu; Ung thư (hóa trị-xạ trị-Y học hạt nhân); Gan Mật Tụy-U gan...

Hội nghị khoa học thường niên là một trong những hoạt động định kỳ của Bệnh viện Chợ Rẫy được tổ chức hằng năm nhằm cập nhật kiến thức y khoa, kỹ thuật tiên tiến, có giá trị trong chẩn đoán, điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.