Hơn 300 tình nguyện viên tham gia Ngày hội Dọn rác Thế giới 2025

Ngày 20/9, hơn 300 tình nguyện viên đã tham gia sự kiện “Ngày hội Dọn rác Thế giới-World Cleanup Day 2025” tại tuyến đường Phạm Hùng (phường Mễ Trì, Hà Nội), cùng hàng triệu người trên toàn cầu hưởng ứng chiến dịch môi trường lớn nhất thế giới.

“Ngày hội Dọn rác Thế giới – World Cleanup Day 2025”
“Ngày hội Dọn rác Thế giới – World Cleanup Day 2025”

Năm nay, sự kiện mang chủ đề "5% tiên phong - Lan tỏa toàn cầu", hướng đến mục tiêu huy động 5% dân số thế giới cùng hành động vì môi trường.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, điều phối quốc gia Let's Do It Vietnam, chia sẻ: "Chiến dịch năm nay gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Bạn không cần phải là người nổi tiếng hay nhà lãnh đạo để có thể tạo ra thay đổi, chỉ cần hành động, bạn đã là một phần của nhóm 5% tiên phong, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Việc tham gia dọn rác không chỉ giúp làm sạch môi trường mà còn góp phần thay đổi hành vi, từ việc vứt rác bừa bãi sang ý thức phân loại, giảm thiểu và tái sử dụng rác thải".

Chương trình năm nay có sự góp mặt của ông Hannes Hanso, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Estonia tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Hannes Hanso chia sẻ: "Khi hàng triệu người cùng thực hiện những hành động nhỏ, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi lớn cho các thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau tiếp tục chung tay vì một hành tinh sạch hơn, xanh hơn và bền vững hơn. Hy vọng phong trào tuyệt vời này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới".

ngai-hannes-hanso-dai-su-dac-menh-toan-quyen-cua-cong-hoa-estonia-3-994.jpg
Việc tham gia dọn rác không chỉ giúp làm sạch môi trường mà còn góp phần thay đổi hành vi.

Trước khi bắt đầu sự kiện, các tình nguyện viên đã được tập huấn về phân loại rác, hướng dẫn an toàn, và trang bị đầy đủ dụng cụ như găng tay, kẹp rác, bao tải để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình thu gom.

Tại sự kiện, các tình nguyện viên đã thu gom được gần 850kg rác thải, phần lớn là đồ nhựa một lần, khẩu trang y tế và đầu lọc thuốc lá.

Bạn Nguyễn Đình Hải Lam, sinh viên năm cuối, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: Mình biết rằng nhiều người vẫn cho rằng dọn rác là việc của các cô chú công nhân vệ sinh hay các Công ty môi trường. Nhưng phải khi trực tiếp tham gia, mọi người mới hiểu rằng mỗi hành động nhỏ của mình đều có ý nghĩa. Nhìn thấy những túi rác đầy được gom lại, mình cảm thấy như đang góp một phần vào điều gì đó lớn lao hơn bản thân. Sự kiện hôm nay không chỉ giúp mình nhận ra trách nhiệm cá nhân với môi trường, mà còn truyền cho mình cảm hứng để sống có ý thức hơn mỗi ngày.

ngay-hoi-don-rac-the-gioi-2025-4-6184.jpg
Các tình nguyện viên thu gom rác thải.

Năm nay chiến dịch được Let’s Do It Vietnam tổ chức đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

Bên cạnh đó, các đơn vị đồng hành của Let’s Do It Vietnam cũng tổ chức Ngày hội dọn rác tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Tổng cộng có hơn 1.000 tình nguyện viên trên cả nước tham gia, thu gom được hơn ba tấn rác thải, phần lớn là nhựa dùng một lần như ống hút, hộp xốp, cốc nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.