Hơn 1.000 trẻ em miền núi Phú Yên được khám tầm soát, điều trị bệnh tim miễn phí

Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí trẻ em là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng thường xuyên của Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Cù Nhật Quý thuộc Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh đang khám cho các cháu ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
Bác sĩ Cù Nhật Quý thuộc Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh đang khám cho các cháu ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngày 23/9, Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật và huyện Sơn Hòa phối hợp Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình khám tầm soát, điều trị miễn phí các dị tật tim bẩm sinh và tặng quà cho trẻ em huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên). Tham gia chương trình này còn có đoàn y bác sĩ thiện nguyện đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hàng ngàn người dân xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đưa con em đến khám tầm soát bệnh tim miễn phí.

Hàng ngàn người dân xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đưa con em đến khám tầm soát bệnh tim miễn phí.

Kết quả chương trình đã khám tầm soát và điều trị miễn phí các dị tật tim bẩm sinh cho hơn 1.000 trẻ em tại xã Suối Bạc và thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Qua khám tầm soát, những trẻ có dị tật tim bẩm sinh nhẹ sẽ được đoàn ghi nhận và theo dõi. Đối với những trường hợp nặng, trẻ sẽ được chuyển điều trị (phẫu thuật, can thiệp) tại các trung tâm tim mạch chuyên sâu của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ chi phí từ các mạnh thường quân.

Các y bác sĩ của đoàn công tác thiện nguyện tận tâm thăm khám, tầm soát bệnh tim cho con em đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa.

Các y bác sĩ của đoàn công tác thiện nguyện tận tâm thăm khám, tầm soát bệnh tim cho con em đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa.

Đây là lần thứ hai trong năm 2023 Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh TP Hồ Chí Minh có mặt tại Phú Yên để khám, tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại các huyện miền núi khó khăn. Lần đầu được tổ chức tại huyện Sông Hinh, với hơn 1.200 lượt trẻ em được khám và tầm soát miễn phí. Qua khám sàng lọc, đoàn đã phát hiện và có kế hoạch can thiệp, hỗ trợ điều trị miễn phí cho 18 trẻ em có biểu hiện bệnh tim bẩm sinh.

Dịp này, các đơn vị cũng tặng 1.000 suất quà, cho 1.000 trẻ em thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Tổng giá trị quà tặng khoảng 200 triệu đồng, do các đơn vị đồng hành cùng chương trình là Công ty cổ phần GONSA và Công ty TNHH Thiết bị Y tế iMED tài trợ.

Cháu Hờ Thu xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa đang được các bác sĩ kiểm tra bệnh tim bẩm sinh.

Cháu Hờ Thu xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa đang được các bác sĩ kiểm tra bệnh tim bẩm sinh.

Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí trẻ em là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng thường xuyên của Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh đã khám tầm soát và điều trị miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho khoảng 11.000 trẻ của các tỉnh: Tây Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Nông...

Qua đó, đoàn đã phát hiện 225 trẻ có dị tật tim bẩm sinh; can thiệp hoặc phẫu thuật cho 138 trẻ; số trẻ còn lại được tiếp tục theo dõi và điều trị vào thời điểm thích hợp. Mọi chi phí chữa trị, đi lại, ăn ở cho bệnh nhân và người nhà được liên chi hội vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên trao bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên trao bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.