Hội Văn học–Nghệ thuật Lào Cai kỷ niệm 50 thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 1/11, Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội (1/11/1972-1/11/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã tặng Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh bức trướng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã tặng Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh bức trướng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội.

Dự lễ kỷ niệm, có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo Hội Văn học–Nghệ thuật các tỉnh: Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lai Châu và Phú Thọ.

Tại lễ kỷ niệm, nhà văn Mã Anh Lâm, Chủ tịch Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh đã khái quát quá trình hình thành và những đóng góp quan trọng của Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh trong 50 năm qua.

Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Lào Cai được thành lập vào ngày 1/11/1972, là Hội Văn học-Nghệ thuật cấp tỉnh được thành lập sớm nhất khu vực Tây Bắc. Trải qua 50 năm, được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, hoạt động văn học, nghệ thuật Lào Cai có bước phát triển mạnh mẽ, phục vụ tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

50 năm qua, Lào Cai đã đóng góp cho khu vực và cả nước những văn nghệ sĩ có tên tuổi với nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Thể loại Văn học có nhà văn Ma Văn Kháng với các tiểu thuyết "Đồng bạc trắng hoa xòe", "Mưa mùa hạ", "Vùng biên ải"; nhà văn Mã A Lềnh với 50 đầu sách văn, thơ, nghiên cứu văn hóa dân gian; nhà thơ Lò Ngân Sủn với bài thơ “Chiều biên giới”; nhà thơ Pờ Sảo Mìn với bài thơ “Cây hai ngàn lá”; nhà văn Đoàn Hữu Nam, tác giả Nguyễn Văn Cự với những tiểu thuyết đương đại nổi tiếng…

Về âm nhạc, có nhạc sĩ Lưu Bách Thụ với ca khúc “Tiến lên giải phóng Lào Cai”; nhạc sĩ Vĩnh Cát với “Sa Pa thành phố trong sương”; nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc bài thơ “ Chiều biên giới” của nhà thơ Lò Ngân Sủn; nhạc sĩ Thuận Yến với ca khúc “Gửi em ở cuối sông Hồng” phổ nhạc bài thơ của nhà thơ Dương Soái; nhạc sĩ Phùng Chiến với tác phẩm “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” và một số nhạc sĩ khác.

Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian, cũng được đẩy mạnh thông qua một số công trình của Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, nhà nghiên cứu Vàng Thung Chúng. Hoạt động của các chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh được duy trì tốt.

Tính trung bình, trong 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, mỗi năm có khoảng 500 tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác và công bố, trong đó có nhiều tác phẩm chất lượng tốt, được công chúng đón nhận, nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng của các Hội Văn học-Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, các bộ, ngành…

Trong 5 năm trở lại đây, có trên 100 đầu sách về văn học, nghệ thuật được xuất bản.

Phát huy truyền thống 50 năm hình thành và trưởng thành, Hội Văn học-Nghệ thuật Lào Cai tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, quyết tâm phấn đấu đóng góp xây dựng Lào Cai phát triển bền vững.

Đồng chí Vũ Xuân Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.
Đồng chí Vũ Xuân Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc; Hội Văn học–Nghệ thuật tỉnh trao giải cuộc thi viết bút ký về chủ đề “Kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai” cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc (bao gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích).

Văn phòng Báo Nhân Dân tại lào Cai đạt giải A cuộc thi viết bút ký về chủ đề “Kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai”.

Có thể bạn quan tâm

Em bé gửi gắm điều ước lên Cây Hạnh phúc.

Lan tỏa yêu thương, sẻ chia từ “Cây Hạnh phúc” tại Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025

Là một trong 13 không gian trải nghiệm của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025, khu vực “Cây Hạnh phúc-Nơi điều ước thành hiện thực” là điểm dừng chân đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí nơi đây như chậm lại, để mỗi người có thể dành khoảnh khắc suy ngẫm về điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Du khách thích thú xem "cá lóc bay" ở làng du lịch cộng đồng cồn Sơn.

Đặc sắc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ và các sản phẩm du lịch đặc thù thu hút du khách

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ mở ra không gian phát triển mới, với hệ sinh thái đa dạng và nét văn hóa độc đáo. Để phát triển du lịch, Cần Thơ tổ chức các lễ hội quy mô lớn đặc trưng vùng sông nước; chủ động liên kết các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, điểm du lịch… phát triển các sản phẩm mới, đặc thù nhằm thu hút du khách.

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô tại Sa Pa. (Ảnh LỮ MAI)

Điểm đến vùng cao và nghệ thuật thực cảnh

Sa Pa (Lào Cai) vừa biểu diễn thành công hai chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc cùng diễn viên chuyên nghiệp, bồi đắp thêm hệ sinh thái du lịch văn hóa cộng đồng ở vùng cao.

Các bạn trẻ hào hứng xem phim "Tổ quốc trong tim: The concert film"

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong các thế hệ

Tổ quốc trong tim: The Concert Film" đã chính thức phát hành rộng rãi, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Tác phẩm điện ảnh âm nhạc này chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.