Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

Ngày 19/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu 10 xã, phường trên địa bàn thành phố Sông Công.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến với cử tri thành phố Sông Công (Thái Nguyên).
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến với cử tri thành phố Sông Công (Thái Nguyên).

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin tới các cử tri dự kiến nội dung và chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 30/11/2023 và chia làm 2 đợt. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật khác; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 và 2024; xem xét báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế-xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Gần 10 ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri về các vấn đề: Bổ sung quy định biện pháp giải quyết trường hợp các dự án kéo dài; sớm chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho 35 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án khu công nghiệp Sông Công II; việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến, xã Tân Quang kéo dài quá lâu, gây bức xúc cho người dân; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Đại diện cử tri cũng kiến nghị có cơ chế cụ thể cấp phép xây dựng khu vực đô thị cho từng khu vực, vùng miền khác nhau; khi Lịch sử được đưa vào môn thi bắt buộc không gây ra những khó khăn cho học sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với giáo dục lịch sử; những quy định trong việc tìm kiếm các thông tin về liệt sỹ, để gia đình thân nhân được đón hài cốt liệt sỹ về với quê nhà.

Phát biểu ý kiến với cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp thu và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Đại tướng nhấn mạnh, những vấn đề cử tri nêu liên quan đến quân sự, quốc phòng hoặc các chế độ chính sách liên quan đến gia đình người có công, gia đình chính sách luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang trao 100 suất quà tặng 100 gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Sông Công.

Đại tướng Phan Văn Giang trao 100 suất quà tặng 100 gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Sông Công.

Bộ Quốc phòng đang tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quân sự, quốc phòng như Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật Bảo vệ công trình quốc phòng khu vực quân sự… để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin tới cử tri một số vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong nước và quốc tế. Đồng chí đánh giá cao những kết quả về thu ngân sách, xuất-nhập khẩu, chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 8 tháng đầu năm nay.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng 100 suất quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trị giá 150 triệu đồng cho 100 gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Sông Công.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.