Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng năm 2021

Ngày 18/1, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết hoạt động, trao giải thưởng văn học năm 2021 và kết nạp hội viên mới.

Trao giải Cống hiến cho đại diện gia đình nhà văn Lê Văn Nghĩa và nhà thơ Đoàn Vị Thượng.
Trao giải Cống hiến cho đại diện gia đình nhà văn Lê Văn Nghĩa và nhà thơ Đoàn Vị Thượng.

Năm 2021, TP Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Các sự kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong đó có văn học đều dừng lại để thực hiện giãn cách xã hội và phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Ban chấp hành Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và các hội viên đã nỗ lực vượt qua những trở ngại, ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động nổi bật, góp phần mang lại sinh khí mới cho hoạt động sáng tác văn chương, không chỉ đối với người cầm bút của thành phố. 

Hội Nhà văn thành phố vẫn cố gắng thực hiện thành công 2 chuyến đi thực tế sáng tác ở Tây Ninh và huyện Cần Giờ, tổ chức trại sáng tác tại tỉnh Phú Yên với sự tham gia của 80 nhà văn, nhà thơ và đã có nhiều sáng tác có chất lượng từ 3 chuyến đi này.

Đặc biệt, vào thời điểm dịch bệnh bùng phát dữ dội, Hội Nhà văn thành phố đã tổ chức Cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” thu hút gần 700 tác giả với 1.500 bài thơ ở khắp mọi miền đất nước và tác giả ở nước ngoài tham gia cuộc thi. Trong đó, có những tác giả đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, góp phần lan tỏa yêu thương, chia sẻ mất mát, khích lệ tinh thần tương thân, tương ái chống chọi và vượt qua đại dịch.

Trước khi đại dịch bùng phát, Hội Nhà văn thành phố đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm về tác phẩm của hội viên: Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm với truyện ký “Trần Hữu Nghiệp, đời là kẻ sĩ”; Trình Quang Phú với “Từ Làng sen tới Bến Nhà Rồng”; tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà văn Trần Hoài Dương và phối hợp với Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh giới thiệu quyển sách “ Đường 1C huyền thoại” của nhà văn Trầm Hương…

Trong thời gian dịch bùng phát, đội ngũ nhà văn thành phố đã không đứng ngoài cuộc. Nhiều nhà văn đã tích cực tham gia nhiều công tác thiện nguyện, đóng góp và vận động bạn viết, bạn đọc đóng góp hàng chục tấn gạo và hàng trăm tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm, hàng trăm triệu đồng hỗ trợ người nghèo, y bác sĩ ở tuyến đồng chống dịch.

Dịp này, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng văn học năm 2021 cho tiểu thuyết “Nghiệp chướng” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của tác giả Lưu Vĩ Lân. Giải cống hiến được trao cho tác phẩm “Mùa tiểu học cuối cùng” của cố tác giả Lê Văn Nghĩa (Nhà xuất bản Trẻ) và  “Đoàn Vị Thượng thơ” của cố tác giả Đoàn Vị Thượng (Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Hội Nhà văn thành phố còn trao Giải thưởng văn học trẻ cho tập thơ “Ở đậu trong nhau” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của Tác giả Khét (Trần Đức Tín). Truyện dài  “Cà nóng chu du Trường Sa” (Nhà xuất bản Kim Đồng) của tác giả Bùi Tiểu Quyên được trao Giải thưởng văn học thiếu nhi.

Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cũng tặng thưởng cho các tác phẩm: Tập thơ “Hai phía đời sông” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo; tiểu thuyết  “Chiều bình yên” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân) của tác giả Nguyễn Ngọc Mộc; tập truyện ngắn “Sự đành hanh của số phận” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của tác giả Hoàng Phương Nhâm và tập Tiểu luận, phê bình  “Sóng đồng và cây núi” (Nhà xuất bản Văn hóa- văn nghệ, nay là Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) của tác giả Lê Quang Trang.

Nhân dịp này, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã kết nạp thêm 16 hội viên mới ở các chuyên ngành thơ, văn xuôi và văn học dịch.                                                                        

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.