Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57

Tiếp tục chuỗi hoạt động của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, ngày 25/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Lào)
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Lào)

Các Trưởng đoàn đề cao ý nghĩa của chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường”, ủng hộ các trọng tâm, ưu tiên của ASEAN trong năm 2024, đặc biệt việc tăng cường kết nối và liên kết các nền kinh tế, nâng cao tự cường của khu vực, ứng phó với các thách thức hiện tại và tương lai.

Các Trưởng đoàn nhấn mạnh ASEAN cần vừa tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, kết nối mạng lưới điện…, vừa nâng cao năng lực ứng phó kịp thời với các thách thức, nguy cơ kèm theo các xu thế lớn trên toàn cầu, để có thể thúc đẩy mạnh hơn nữa phát triển bao trùm và bền vững, vì lợi ích thiết thực của người dân.

Cho ý kiến về định hướng xây dựng các Chiến lược triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các Trưởng đoàn nhấn mạnh tính tiếp nối, toàn diện và khả thi, bảo đảm gắn kết hài hòa và đồng bộ giữa các Chiến lược.

Các nước đánh giá cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4/2024 vừa qua, hoan nghênh Việt Nam tiếp tục triển khai sáng kiến này trong những năm tới, góp phần vào các nỗ lực chung tăng cường hợp tác và liên kết khu vực.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực phức tạp và nhiều biến động, các Trưởng đoàn đề cao đoàn kết của ASEAN, duy trì cách tiếp cận cân bằng và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Các nước chia sẻ quan ngại về những vụ việc gần đây trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực. Các nước đều khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC cũng như nỗ lực xây dựng một COC hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Các Trưởng đoàn khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đồng thuận 5 điểm, ủng hộ Chủ tịch Lào và Đặc phái viên của Chủ tịch trong các nỗ lực này, nhằm hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp khả thi và bền vững, vì lợi ích của đất nước và người dân Myanmar, và cam kết tiếp tục huy động thêm hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar.

Các Trưởng đoàn cũng trao đổi phương hướng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mới, nhấn mạnh tầm quan trọng duy trì cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ với ASEAN ở vị trí trung tâm.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, ủng hộ chủ đề và các trọng tâm và ưu tiên của ASEAN trong năm 2024.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tự cường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngày nay ở tất cả các cấp độ từ cộng đồng đến quốc gia và khu vực. Tự cường của ASEAN nằm ở khả năng giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược cũng năng lực ứng phó với mọi chuyển động ở khu vực và quốc tế.

Chia sẻ tầm quan trọng của kết nối ASEAN, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề cao cách tiếp cận toàn cộng đồng, mở rộng nghị sự kết nối trên các lĩnh vực như hạ tầng bền vững, mạng lưới điện, hệ sinh thái xe điện, thanh toán xuyên biên giới, tự cường chuỗi cung ứng..., gắn kết hợp tác tiểu vùng với tiến trình chung của ASEAN nhằm hỗ trợ các tiểu vùng tối ưu hóa tiềm năng phát triển và tận dụng các động lực tăng trưởng mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực với các đặc trưng bất ổn, bất định, bất trắc và bất an, Thứ trưởng đề xuất ASEAN cần có cách tiếp cận phù hợp tương ứng, bao gồm tầm nhìn chiến lược, đoàn kết vững vàng, vai trò trung tâm và hành động cụ thể nhằm ứng xử kịp thời, hiệu quả các thách thức đang nổi lên. Trong quan hệ với các đối tác, ASEAN cần đề nghị các nước tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN cả bằng lời nói và hành động, bảo đảm hợp tác hiệu quả và thiết thực.

Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực, Thứ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ và triển khai đầy đủ và hiệu quả mọi điều khoản Tuyên bố DOC, đồng thời cần tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử COC chất lượng, thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

* Theo chương trình, ngày 26/7, sẽ tiếp tục diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN+1.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.