Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về xung đột Iran-Israel

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.

Bức ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố ngày 13/6/2025 cho thấy Tổng Tham mưu trưởng IDF, ông Eyal Zamir (ở giữa), đang giám sát các cuộc tấn công của IDF nhằm vào Iran, tại Phòng tình huống của Không quân Israel. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Bức ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố ngày 13/6/2025 cho thấy Tổng Tham mưu trưởng IDF, ông Eyal Zamir (ở giữa), đang giám sát các cuộc tấn công của IDF nhằm vào Iran, tại Phòng tình huống của Không quân Israel. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chiều 13/6 (rạng sáng 14/6 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến xung đột mới nhất giữa Iran và Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo tuyên bố các vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự ở Iran là một bước leo thang nguy hiểm mới ở Trung Đông.

Bà Rosemary cho biết hậu quả của các cuộc tấn công là điều có thể thấy rõ, đồng thời nhắc lại việc Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mọi hành động leo thang quân sự.

Quan chức cấp cao Liên hợp quốc hối thúc cả Israel và Iran thể hiện kiềm chế tối đa và "bằng mọi giá phải tránh sa vào một cuộc xung đột khu vực nghiêm trọng và quy mô lớn hơn cho khu vực và thế giới."

Phó Tổng thư ký Rosemary kêu gọi các bên liên quan tiếp tục theo đuổi kênh ngoại giao và đối thoại, khẳng định một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán vẫn là hướng đi tốt nhất để đảm bảo bản chất hòa bình cho chương trình hạt nhân của Iran.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo mọi hành động leo thang quân sự sẽ "đẩy khu vực Trung Đông đến nguy cơ thảm họa hạt nhân."

Trong khi đó, Đại sứ Pakistan Asim Iftikhar Ahmad khẳng định Iran có toàn quyền tự vệ.

Trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng Bảo an, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này đang giữ liên lạc thường xuyên với Cơ quan Quản lý Hạt nhân Iran để đánh giá tình trạng các cơ sở bị ảnh hưởng và xác định các ảnh hưởng lớn hơn đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Ông Rafael Grossi cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh và an toàn hạt nhân, cũng như hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế.

Hội đồng Bảo an nhóm họp khẩn cấp sau khi vào đêm 13/6, Israel đã mở hàng loạt cuộc không kích gây thương vong nhằm vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran, trong đó có cả cơ sở làm giàu urani Natanz.

Các cuộc không kích cũng gây thiệt hại đáng kể và thương vong cho dân thường. Để đáp trả, Iran sau đó đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tấn công thủ đô Tel Aviv và một số khu vực của Israel.

Cộng đồng quốc tế tìm cách hạ nhiệt tình hình

Ngày 13/6, trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang xung đột. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các kênh đối thoại và ngoại giao để giải quyết bất đồng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt lo ngại trước những diễn biến gần đây, bao gồm các báo cáo liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân. Ấn Độ kêu gọi cả Iran và Israel tránh bất kỳ bước đi nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình.”

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi cả hai bên "kiềm chế để không leo thang hơn nữa và gây bất ổn cho toàn bộ khu vực."

Thủ tướng Merz tuyên bố Đức sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ công dân của mình tại Israel, Iran và toàn bộ khu vực. Hơn nữa, cũng cần tăng cường bảo vệ các cơ sở của người Do Thái và Iran tại Đức.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có một loạt cuộc điện đàm với với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau cuộc khủng hoảng Iran.

Các nguồn tin cho biết các cuộc điện đàm trên của Thủ tướng Meloni nhằm chuẩn bị cho những cuộc điện đàm sau đó với các bên liên quan chính trong khu vực Trung Đông và là một phần của hoạt động ngoại giao đang diễn ra của Rome nhằm phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cam kết nước này sẽ cùng các đối tác trong khu vực nỗ lực ngăn chặn việc Israel tiếp tục tấn công Iran càng sớm càng tốt.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar sau cuộc điện đàm của Ngoại trưởng nước này với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Qatar sẽ hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế để Trung Đông tránh được những hậu quả thảm khốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.