Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn trừng phạt Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/9 đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt Sudan thêm 1 năm liên quan khu vực xung đột Darfur.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nhằm vào kho nhiên liệu ở thành phố Port Sudan ngày 5/5/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nhằm vào kho nhiên liệu ở thành phố Port Sudan ngày 5/5/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Nghị quyết 2791 gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Sudan, trong đó, bao gồm một lệnh cấm vận vũ khí và các biện pháp cụ thể về cấm thị thực và phong tỏa tài sản có hiệu lực tới ngày 12/9/2026.

Theo nghị quyết mới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng gia hạn sứ mệnh của Nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban Trừng phạt Sudan đến ngày 12/10/2026 và yêu cầu nhóm này đệ trình báo cáo cuối cùng cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước ngày 13/1/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện của Sudan đã một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét lại các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia châu Phi này, cảnh báo mọi hành động can thiệp từ bên ngoài đã và đang kéo dài cuộc xung đột và gây nguy hiểm cho dân thường.

Cũng trong ngày 12/9, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Ai Cập và Mỹ đã thống nhất về một "kế hoạch hòa bình 5 điểm" nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Sudan.

Trong kế hoạch hòa bình 5 điểm này, các nước trên khẳng định sự thống nhất của Sudan là điều cần thiết, đồng thời nhấn mạnh giải pháp quân sự là "không khả thi". Kế hoạch kêu gọi các bên xung đột ở Sudan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Sudan, đồng thời đề cập các bước hướng tới một chính phủ mới cho Sudan.

Trong một tuyên bố chung, UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Mỹ nhấn mạnh: "Tương lai của Sudan không thể bị chi phối bởi các nhóm cực đoan bạo lực, nhất là những nhóm có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo - tổ chức từng gây bất ổn và kích động bạo lực trên khắp khu vực". Giới phân tích khu vực đã cảnh báo về việc các nhóm Hồi giáo đang giành lại ảnh hưởng ở Sudan thông qua việc liên minh với quân đội.

Các ngoại trưởng của UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Mỹ cho biết họ sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đàm phán tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài kể từ giữa tháng 4/2023.

Sudan hiện bị chia rẽ bởi hai chính phủ song song. Giao tranh đã gây ra nạn đói nghiêm trọng ở Sudan và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ được Quân đội Sudan hậu thuẫn do Tướng Abdel Fattah Al Burhan lãnh đạo, có trụ sở tại thành phố Port Sudan, hiện kiểm soát các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Đông Sudan. Trong khi đó, lực lượng bán quân sự RSF do Tướng Mohamed Dagalo chỉ huy đã thành lập chính quyền riêng ở khu vực Tây Darfur.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.